Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong Huỳnh Văn Điển chiều nay khẳng định: "Đó là tin đồn thất thiệt. Mong mọi người hết sức bình tĩnh; không đưa, chia sẻ những tin đồn vô căn cứ, tránh gây hoang mang trong dư luận".

Ông Điển cho biết, hôm qua, tại Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong có chết 1 người. Sau đó rất nhiều tin đồn được tung ra gắn với nghi vấn bệnh nhân bị nhiễm biến thể của virus corona gây hoang mang dư luận.

{keywords}
 

|Trung tâm Y tế huyện khẳng định: Bệnh nhân là nữ 25 tuổi, làm việc tại Cảng Quốc tế Vĩnh Tân (không phải ở Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân như tin đồn); chẩn đoán lúc vào và sau tử vong là xuất huyết não. Không liên quan đến virus corona như tin đồn", ông Điển nói rõ.

{keywords}
 
{keywords}
Các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 được tiến hành chặt chẽ tại Bình Thuận

Được biết, bệnh nhân nữ tên T trước đây vốn có tiền sử bị đau đầu, đang sinh sống ở thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong.

Sáng 12/2, chị này bị đau đầu thì được người nhà đưa lên Trung tâm Y tế huyện để điều trị, nhưng sau đó đã tử vong. Bác sỹ Trung tâm y tế huyện kết luận, chị T tử vong do xuất huyết não, hoàn toàn không liên quan đến Covid-19.

Đến nay, Bình Thuận chưa có trường hợp nào mắc bệnh do Covid-19 gây ra.

 

 

 

Công an Trung Quốc trao trả người phụ nữ trốn khỏi khu cách ly

Công an Trung Quốc trao trả người phụ nữ trốn khỏi khu cách ly

 Lực lượng chức năng Trung Quốc trao trả cho phía Việt Nam bà N.T.D. (44 tuổi) sau khi người này trốn khỏi khu cách ly phòng dịch covid-19 tại Trung đoàn 123, tỉnh Lạng Sơn. 

Lê Huân