Chiều 30/1, Bộ Y tế vừa công bố thêm 27 ca mắc Covid-19 mới ngoài cộng đồng, trong đó Hà Nội ghi nhận 2 trường hợp, nâng tổng số ca mắc của thành phố lên 4 ca trong 3 ngày qua.

Trường hợp thứ 3 là anh N.Q.M., 40 tuổi, có địa chỉ thường trú tại quận Nam Từ Liêm, có tiền sử tiếp xúc với bệnh nhân 1584 tại Hải Dương.

Trường hợp thứ tư là anh N.Đ.P., 34 tuổi, có địa chỉ thường trú tại quận Đông Anh, Hà Nội, là F1 của bệnh nhân M. Ngay sau khi bệnh nhân M. có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 vào rạng sáng 30/1, bệnh nhân P. cũng được đưa đi cách ly, xét nghiệm và khẳng định mắc Covid-19.

{keywords}

Barie được dựng trước căn nhà bệnh nhân M., người làm chung phân xưởng với bệnh nhân P. Ảnh: Đoàn Bổng

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội), anh P. làm việc chung với anh M. tại phân xưởng Nhà máy Z153 của Bộ Quốc Phòng, đóng tại Đông Anh, Hà Nội.

Làm cùng phân xưởng với bệnh nhân P. có khoảng 30 người. Hàng ngày, sau khi hết giờ làm, bệnh nhân về nhà trọ tại tổ 11 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh.

Bệnh nhân có tiền sử bị viêm họng mạn tính khoảng 10 năm nay. Hàng tuần, bệnh nhân về quê vợ tại thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Từ sáng đến chiều 23/1, bệnh nhân đi làm tại Nhà máy Z153, buổi trưa có ra ngoài ăn cơm tại quán cơm bình dân Bà Mận tại Ga Đông Anh cùng một đồng nghiệp là N.Đ.N (34 tuổi, cũng là F1 của bệnh nhân N.Q.M, hiện tại đang cách ly), từ khoảng 11h-12h30.

Chiều tối 23/1, bệnh nhân về quê vợ tại tổ dân phố Đồng Dãy, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Tại đây, bệnh nhân có tiếp xúc với vợ, con và bố mẹ vợ.

Buổi tối cùng ngày, bệnh nhân cùng bố vợ đến ăn liên hoan tất niên tại nhà anh vợ ở thị xã Phổ Yên. Tại buổi liên hoan, bệnh nhân có tiếp xúc với nhiều người.

Sáng 24/1, bệnh nhân cùng vợ, con về nhà mẹ đẻ tại xóm Đồng Muốn, xã Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên. Tại đây, bệnh nhân có tiếp xúc với 6 người, gồm: Mẹ, em trai, em dâu, 2 cháu, em rể.

Ngày 26/1, anh P. có triệu chứng đau tức ngực nhưng không có biểu hiện sốt hay ho nên không điều trị.

Ngày 27/1, bệnh nhân ăn trưa cùng 2 đồng nghiệp tại quán cơm, tiếp xúc với 3 người khác cùng cơ quan.

Ngày 28/1, bệnh nhân đi ăn sáng tại quán bánh cuốn, chỉ tiếp xúc chủ quán. Sau đó, bệnh nhân về cơ quan làm việc. Buổi trưa, bệnh nhân cùng bệnh nhân M. và 5 đồng nghiệp cơ quan đi ăn quán lòng lợn - cơm tại chợ Tó, Đông Anh.

Buổi chiều, bệnh nhân đi uống bia cùng 2 người khác, sau đó về nhà một đồng nghiệp ăn cơm.

Ngày 29/1, buổi sáng bệnh nhân ăn tại nhà sau đó đến cơ quan. Trưa, bệnh nhân liên hoan cùng phân xưởng tại nhà hàng thuộc khu mùng 1 tháng 5, gần ngõ thiết bị điện, Đông Anh. Bệnh nhân tiếp xúc với khoảng 40 người, đều là đồng nghiệp cơ quan.

13h-15h cùng ngày, bệnh nhân đi hát tại quán karaoke L.A, gần địa điểm ăn trưa cùng 20 người.

Ngay sau khi bệnh nhân N.Q.M được công bố dương tính với virus SARS-CoV-2, bệnh nhân P. trở thành F1, được đưa đi cách ly và xét nghiệm. Kết quả, bệnh nhân P. mắc Covid-19.

Hiện CDC Hà Nội tiếp tục điều tra truy vết để xác định các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân.

Thúy Hạnh

Ca Covid-19 mới ở Hà Nội từng đi ăn cháo lòng, về đám cưới ở Thái Bình

Ca Covid-19 mới ở Hà Nội từng đi ăn cháo lòng, về đám cưới ở Thái Bình

Ca Covid-19 thứ 3 ghi nhận trên địa bàn Hà Nội liên quan ổ dịch Hải Dương từng đi ăn đám cưới ở Thái Bình, ra chợ Tó (huyện Đông Anh) ăn cháo lòng.