Chiều 16/3, Thanh tra Sở TT&TT TP Cần Thơ ra quyết định xử phạt hành chính 5 triệu đồng đối với N.T.H (30 tuổi, ngụ phường An Hoà, quận Ninh Kiều) vì đăng tải trên mạng xã hội thông tin: "Coopmart Đại lộ Hoà Bình đóng cửa...", gây hoang mang dư luận trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn ra. 

{keywords}
H. (bên trái đeo kính) tung tin sai sự thật rằng siêu thị Coopmart đóng cửa 

Ngành chức năng TP Cần Thơ đã kiểm tra thực tế thì siêu thị nói trên không đóng cửa. Tại buổi làm việc với cơ quan chức năng, H. đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình. 

{keywords}
H. làm giả công văn của UBND TP Cần tại buổi làm việc với cơ quan chức năng 

Ngoài ra, Thanh tra Sở TT&TT Cần Thơ cũng ra quyết định xử phạt Lê Thanh H. (28 tuổi, ngụ phường 5, TP Vĩnh Long, Vĩnh Long) 7,5 triệu đồng vì làm giả công văn của UBND TP về việc tiếp tục cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đến hết tháng 3/2020.

H. đang trọ trên đường Nguyễn Văn Linh, phường An Khánh, quận Ninh Kiều.

Trước đó ngày 13/3, Sở TT&TT TP Cần Thơ cũng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với V.X.T (phường Long Tuyền, quận Bình Thuỷ) do sử dụng facebook cá nhân đăng tin xuyên tạc ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Theo ngành chức năng, 3 trường hợp nói trên đã có hành vi vi phạm điểm g, khoản 3, điều 66 Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

2 cô gái ở miền Tây bị phạt vì tung tin sai về dịch Covid-19

2 cô gái ở miền Tây bị phạt vì tung tin sai về dịch Covid-19

Hai cô gái ở miền Tây tung tin sai sự thật về Covid-19, gây hoang mang dư luận đã bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính. 

Thiện Chí