Ngày cuối cùng của năm trước thời khắc giao thừa, trong khi đường phố thưa vắng người qua lại thì ở các khu chợ truyền thống lại đông nghịt người mua sắm.

Các hàng bán gà luộc sẵn trên phố Gia Ngư và chợ Hàng Bè, người Hà Nội chen chân đi mua gà luộc sẵn cùng xôi gấc để cúng giao thừa. 

Tại đây có cả chục cửa hàng bán gà luộc, gà thịt làm sẵn, đông nhất là hai tiệm nằm trong ngõ nhỏ của chợ. Ước tính trong buổi sáng 30 Tết, họ bán được hàng trăm con gà trống luộc sẵn.

Ngoài gà trống, các cửa hàng còn bán cả gà mái, bộ lòng gà, nước luộc gà và các đồ kèm theo. Giá gà từ 300.000 đồng đến 800.000 đồng/con, tùy trọng lượng.

Riêng gà để cúng giao thừa được bày hàng loạt ra ngoài cửa với đủ kích cỡ. Khi có khách hỏi, người bán sẽ đặt lên cân đo trọng lượng rồi tính tiền. Sau khi mua gà ngậm bông hồng, khách hàng có thể lấy túi nước luộc bên ngoài nếu muốn.

{keywords}
Tại chợ Hàng Bè, có tất cả những đồ sống, chín phục vụ cho nhu cầu cúng tất niên của người dân. 
{keywords}
Một cửa hàng bán gà cúng luộc sẵn, tạo hình gà ngậm bông hồng 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Cảnh tượng này năm nào cũng diễn ra, đặc biệt là sáng 30 Tết.
{keywords}
Nhà hàng bày hàng chục con cho khách xem, tuy nhiên càng nhiều họ càng khó chọn, dẫn đến cảnh khách ùn ứ. Nhân viên bê gà cho khách đi lại khá khó khăn.
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Ngoài gà luộc sẵn, khách hàng đến đây còn có thể lựa chọn mua nhiều món đồ ăn làm sẵn khác.
{keywords}
 
{keywords}
Chợ Hàng Bè đông nghịt người ngày cuối năm.

Trần Thường

Thủ tướng đồng ý cho Hà Nội bắn pháo hoa tại một điểm đêm giao thừa

Thủ tướng đồng ý cho Hà Nội bắn pháo hoa tại một điểm đêm giao thừa

Hà Nội sẽ tổ chức một điểm bắn pháo hoa thích hợp với yêu cầu nghiêm ngặt phòng chống dịch Covid-19 vào đêm giao thừa, đồng thời truyền hình trực tiếp phục vụ nhân dân đón Tết.