Nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad thăm chính thức Việt Nam từ ngày 26 - 28/8. Sáng nay lễ đón Thủ tướng Malaysia được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch.

{keywords}
Lễ đón Thủ tướng Malaysia thăm chính thức Việt Nam
{keywords}
 
{keywords}
 

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao cho đến nay (30/3/1973 - 30/3/2018), quan hệ Việt Nam - Malaysia luôn phát triển tốt đẹp, đặc biệt là sau khi hai nước nâng cấp lên thành quan hệ Đối tác Chiến lược vào năm 2015.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Mahathir Mohamad diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước có nhiều tiến triển thuận lợi. Quan hệ chính trị ngày càng gần gũi, tin cậy. Hai bên duy trì trao đổi đoàn, triển khai các cơ chế hợp tác song phương hiệu quả.

Sự hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực kinh tế-thương mại, hợp tác an ninh quốc phòng, lao động, du lịch được thúc đẩy. Hai nước phối hợp với nhau có hiệu quả tại các diễn đàn khu vực, quốc tế, nhất là ASEAN và LHQ.

{keywords}
Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên đến Việt Nam của Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad kể từ khi ông nhậm chức
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad

Thái An – Phạm Hải

Bộ trưởng 26 tuổi gây sốt: Theo đuổi đam mê sẽ làm điều kỳ diệu

Bộ trưởng 26 tuổi gây sốt: Theo đuổi đam mê sẽ làm điều kỳ diệu

Bộ trưởng trẻ tuổi nhất Malaysia sáng nay tham dự sự kiện đầu tiên của hội nghị WEF ASEAN 2018.