- Tối nay tại Hà Nội, sứ quán Ấn Độ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Hội hữu nghị Việt-Ấn tổ chức tiệc chúc mừng Thượng tọa Thích Đức Thiện đón nhận huân chương Padma Shri cao quý của nhà nước Ấn Độ.

Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội đồng trị sự (HĐTS); Trưởng Ban Phật giáo quốc tế, TƯ Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPG) là người Việt Nam đầu tiên được nhận huân chương danh giá này của Cộng hòa Ấn Độ.

{keywords}
 
{keywords}
Hòa thượng Thích Thanh Dũng - Phó Pháp chủ GHPGVN, Chủ tịch HĐTS GHPGVN Thích Thiện Nhơn, Hòa thượng Thích Thanh Nhã - Chánh Văn phòng Hội đồng chứng minh GHPGVN khởi niệm, thắp nến và tắm Phật cầu nguyện thế giới hòa bình, tình hữu nghị Việt - Ấn thắm thiết đời đời

Tham dự buổi lễ có Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính; nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Chủ tịch Hội đồng dân tộc QH Hà Ngọc Chiến; Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn; Bộ trưởng TN&MT Trần Hồng Hà; Hòa thượng Thích Thanh Dũng - Phó Pháp chủ GHPGVN, Chủ tịch HĐTS GHPGVN Thích Thiện Nhơn, Hòa thượng Thích Thanh Nhã - Chánh Văn phòng Hội đồng chứng minh GHPGVN…

Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Parvathaneni Harish và phu nhân, đại diện một số sứ quán tại Hà Nội cũng tới dự buổi lễ.

{keywords}
Đại sứ Parvathaneni Harish trao bằng chứng nhận huân chương cho Thượng tọa Thích Đức Thiện 

Đại sứ Parvathaneni Harish nhấn mạnh, huân chương là sự ghi nhận những đóng góp to lớn của Thượng tọa Thích Đức Thiện trong lĩnh vực tăng cường quan hệ hợp tác giữa Phật giáo hai nước và đặc biệt là tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác Việt-Ấn.

{keywords}
Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn phát biểu

Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn phát biểu, trong nhiều năm qua, GHPGVN trong đó có sự đóng góp tích cực của Thượng tọa Thích Đức Thiện đã và đang có nhiều hoạt động đối thoại thúc đẩy mối quan hệ thân thiết giữa Phật giáo hai nước, qua đó góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Việc Nhà nước Cộng hòa Ấn Độ trao tặng huân chương cao quý cho Thượng tọa là sự khẳng định cho tình hữu nghị thắm thiết giữa nhân dân hai nước, càng khẳng định Phật giáo tiếp tục là cầu nối vững chắc cho tình đoàn kết giữa nhân dân và dân tộc hai nước.

{keywords}
Các sư cô Tây Thiên với màn trống hội 

Năm 2018 có 85 cá nhân xuất sắc được trao tặng tặng huân chương Padma, trong đó có 16 người không phải là quốc tịch Ấn Độ. Padma Awards là huân chương cao quý nhất của Cộng hòa Ấn Độ trao tặng cho những công dân Ấn Độ có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực: khoa học, văn học, nghệ thuật, giáo dục, y tế, công tác xã hội, ngoại giao, kỹ thuật, công nghiệp, thương mại.

{keywords}
Thượng tọa Thích Đức Thiện

Năm nay Padma Awards được trao tặng cho người nước ngoài nhân Hội nghị Cấp cao ASEAN - Ấn Độ kỷ niệm 25 năm ngày quan hệ Đối thoại ASEAN - Ấn Độ.

ĐH Phật giáo toàn quốc lần VII: Những con số ấn tượng

ĐH Phật giáo toàn quốc lần VII: Những con số ấn tượng

Không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với tăng ni, Phật tử trong và ngoài nước, Đại hội Phật giáo toàn quốc lần VII còn ghi dấu ấn bởi những điều đặc biệt nhất và những con số kỉ lục. 

1180 chức sắc Phật giáo được tấn phong giáo phẩm

1180 chức sắc Phật giáo được tấn phong giáo phẩm

Sáng 24/11/2012 Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII đã thông qua danh sách và thực hiện nghi thức tấn phong hàng giáo phẩm, gồm 332 Hòa thượng, 223 Ni trưởng và 474 Ni sư.

Khai mạc Đại hội Phật giáo toàn quốc

Khai mạc Đại hội Phật giáo toàn quốc

Sáng 23/11/2012 Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII Giáo hội Phật giáo Việt Nam khai mạc tại Hà Nội với Chủ đề "Kế thừa - Ổn định - Phát triển".

Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát triển theo quy luật thế gian

Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát triển theo quy luật thế gian

 “Sống là tiếp nối quá khứ, thực hiện hiện tại và ước vọng tương lai, Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) không nằm ngoài quy luật của thế gian để “kế thừa, ổn định và phát triển”.

Phật giáo Việt Nam: Hợp tác vì một thế giới hoà hợp

Phật giáo Việt Nam: Hợp tác vì một thế giới hoà hợp

Phát huy truyền thống đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam, hội nhập quốc tế và hoạt động đối ngoại là một lĩnh vực mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam đặc biệt chú trọng ngay từ khi thành lập.

 

Thái An