Sáng 14/7, thị xã La Gi (Bình Thuận) đã ghi nhận 6 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 ngoài cộng đồng. Theo điều tra dịch tễ, chùm ca nghi nhiễm này rất phức tạp. Gia đình này bán trái cây tại chợ La Gi, ban đêm bán sinh tố mang về nên việc xác định số trường hợp tiếp xúc gần gặp rất nhiều khó khăn.

Đến chiều nay, thị xã La Gi đã hoàn tất triển khai phong tỏa các điểm, khu vực liên quan đến chùm 6 ca nghi nhiễm. Ngành y tế đã tiến hành phun khử khuẩn các khu vực liên quan và toàn bộ khu vực chợ La Gi.

Ngoài ra, Sở Y tế đã thành lập 2 điểm test nhanh Covid-19 ở khu vực chợ La Gi để tiến hành xét nghiệm Covid-19 với những hộ dân trong khu vực phong tỏa.

{keywords}
 Sáng nay, thị xã La Gi đã ghi nhận 6 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 cộng đồng

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch, UBND tỉnh Bình Thuận đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội toàn thị xã La Gi từ 0h ngày 15/7/2021 theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, thời gian giãn cách là 14 ngày. Theo đó, gia đình cách ly với gia đình; tổ dân phố cách ly với tổ dân phố; khu phố - thôn cách ly với khu phố - thôn; xã - phường cách ly với xã - phường.

{keywords}
 

Riêng phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.

Yêu cầu người dân ở thị xã La Gi ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết.

Bình Thuận, Đồng Nai tấp nập gửi hàng vào TP.HCM trước giờ giãn cách

Bình Thuận, Đồng Nai tấp nập gửi hàng vào TP.HCM trước giờ giãn cách

Trước giờ giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, người dân tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai tấp nập tới các điểm gửi nhu yếu phẩm cho người thân ở tâm dịch TP.HCM.

Lê Huân