Sáng nay (22/2), Tổ phản ứng nhanh phòng dịch Covid-19 TP Hải Phòng cho biết, địa phương vừa phát hiện một ca nhiễm Covid-19  tại xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên.

Bệnh nhân Đặng Thị Ph., 26 tuổi, trú tại xóm 4, thôn Lở, xã Hoàng Động, huyện Thuỷ Nguyên. Người này làm việc ở vị trí tiếp đón, phân luồng bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện GTVT.

Ngày 21/2, toàn bệnh viện được lấy mẫu xét nghiệm để sàng lọc Covid-19. Nữ nhân viên Ph. có kết quả dương tính, 88/89 mẫu còn lại âm tính.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Sở Y tế Hải Phòng đã chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Việt Tiệp 2 để điều trị. Phun khử khuẩn các nơi bệnh nhân đi qua, làm việc. Hải Phòng chỉ đạo các ngành chức năng khẩn trương khoanh vùng truy vết các trường hợp liên quan.

Nhận được thông tin, UBND huyện Thuỷ Nguyên đã cho phong toả tạm thời toàn bộ xã Hoàng Động.

{keywords}
Xe đưa F1 đi cách ly y tế

Chủ tịch UBND huyện Thuỷ Nguyên Nguyễn Huy Hoàng cho biết: Bắt đầu từ 4h sáng nay, huyện cho phong tỏa toàn bộ xã Hoàng Động, với tinh thần nội bất xuất ngoại bất nhập.

Theo đó, người dân xã Hoàng Động thực hiện cách ly thôn với thôn, nhà với nhà. Cơ quan chức năng bảo đảm, tiếp ứng đầy đủ lương thực, thực phẩm cần thiết.

Bà Phạm Thu Xanh, Tổ trưởng Tổ phản ứng nhanh phòng chống dịch bệnh Covid-19 TP Hải Phòng cho biết, cơ quan chức năng đang truy vết các F1 và truy tìm F0. 

{keywords}
Xã Hoàng Động được phong tỏa từ 4h sáng nay
{keywords}
Dựng rào chắn nơi ở của nữ nhân viên bệnh viện dương tính với Covid-19

Theo Sở Y tế Hải Phòng, đến 7h sáng nay, cơ quan chức năng đã truy vết được 7 F1, trong đó có 5 người nhà và 2 nhân viên y tế để đưa đi cách ly tập trung.

 

 

Hàng hoá không thể tiếp cận cảng giao hàng, Hải Dương “kêu cứu”

Hàng hoá không thể tiếp cận cảng giao hàng, Hải Dương “kêu cứu”

Hải Dương gửi văn bản lên Bộ Công Thương kiến nghị xem xét thống nhất việc lưu thông cho phương tiện, hàng hoá trong bối cảnh dịch.

Nguyễn Thu Hằng