Xác nhận với VietNamNet, Phó chủ tịch UBND phường Hà Khánh, TP Hạ Long, Quảng Ninh Nguyễn Văn Quang cho biết, vụ cháy xảy ra vào khoảng 19h30 hôm nay (12/7) tại kho lốp trong cụm công nghiệp Hà Khánh.

Theo đó, nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện, ngọn lửa bốc lên bao trùm kho lốp xe ô tô rộng khoảng 6.000m2.

{keywords}
Ngọn lửa bùng phát từ kho lốp rộng khoảng 6.000m2

Đến thời điểm hiện tại, ngọn lửa đã được khống chế, lực lượng chức năng dập được 2/3 đám cháy.

"Phía phường khoanh vùng hiện trường, không cho người dân hiếu kỳ đến gần, lực lượng PCCC điều hơn 10 xe cứu hoả tới hiện trường. Do cháy lốp xe nên nhựa chảy ra gây cháy diện rộng, tuy nhiên đã khoanh vùng được", ông Quang nói.

{keywords}
Lốp cao su cháy chảy nhựa nên ngọn lửa khó kiểm soát
{keywords}
Đến nay ngọn lửa vẫn chưa được dập tắt
{keywords}
Cột khói bốc cao hàng chục mét
{keywords}
Tuyến đường vào khu công nghiệp được lực lượng chức năng phong toả
{keywords}
Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định do chập điện
{keywords}
Ngọn lửa lớn được nhìn thấy từ xa
{keywords}
Hơn 10 xe cứu hoả được điều động đến hiện trường 

Phạm Công

Cháy lớn ở dãy nhà bên cầu Chánh Hưng, TP.HCM

Cháy lớn ở dãy nhà bên cầu Chánh Hưng, TP.HCM

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội bao trùm ba căn nhà nằm bên cầu Chánh Hưng, quận 8 (TP.HCM) nhưng may mắn nhiều người thoát nạn trong gang tấc.