- Nhiệt độ mùa đông năm nay ấm hơn hẳn nhiều năm, thậm chí nhiều ngày liên tiếp ấm 27-28 độ khiến nhiều người lo ngại sẽ không còn mùa đông.

Tại hội thảo tình hình thiên tai khí tượng thủy văn 2016 vừa diễn ra, ông Hoàng Phúc Lâm, Trưởng Phòng Dự báo khí tượng hạn vừa và dài cho biết, mùa đông năm nay miền Bắc ấm hơn trung bình nhiều năm. Riêng nhiệt độ trung bình tháng 12 ấm hơn trung bình 3 độ C.

Trong những tháng đầu năm nay, nhiều khả năng nền nhiệt độ tại miền Bắc tiếp tục có xu hướng cao hơn. Rét đậm, rét hại sẽ không kéo dài.

Theo ông Lâm, từ đầu mùa đông đến nay, đợt không khí lạnh ngày 12/1 vừa qua mới khiến miền Bắc có đợt rét đậm đầu tiên khi sáng sớm 13/1, Hà Nội rét 11,7 độ, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) xuống 3,2 độ.

Ông Lâm cho biết, mùa đông năm nay ấm do nhiệt độ khí quyển và đại dương ở phía đông Trung Equatorial Thái Bình Dương (ENSO) đang ở pha trung tính, chưa đạt chỉ tiêu của một kỳ La Nina (giai đoạn lạnh của ENSO).

{keywords}
Ông Lê Thanh Hải khẳng định Việt Nam vẫn sẽ có mùa đông

Ông Lê Thanh Hải, Phó tổng giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia thông tin thêm, những năm trước, mùa đông miền Bắc chỉ thường ấm hơn trung bình 0,1-1 độ.

Năm nay ấm hơn nhiều do các đợt không khí lạnh không dồn thẳng từ phía Bắc xuống mà lệch đông, di chuyển từ biển vào.

“Cỗ máy khí hậu không còn trơn tru, bình lặng như trước đây nữa nhưng chỉ từng giai đoạn, từng năm thôi chứ không có chuyện mất hẳn mùa đông như đồn đại”, ông Hải nói.

Ông Hải dẫn chứng, tháng 10-12 năm ngoái, mùa đông ấm hơn 0,5-1,5 độ nhưng sang tháng 1 lại thấp hơn trung bình nhiều năm từ 1-2 độ C. Trong đó đợt không khí lạnh mạnh vào ngày 21/1/2016 đã gây ra nhiệt độ thấp kỷ lục trong 40 năm qua và mưa tuyết, băng giá diện rộng đã xuất hiện ở vùng núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Thúy Hạnh