XEM CLIP:

Theo báo cáo mới nhất, toàn tỉnh Quảng Bình hiện có 24 xã với 1.330 hộ bị ngập. Lệ Thủy là địa phương bị nặng nhất với 1.076 hộ ngập từ 0,2-0,5m. Huyện Bố Trạch có 155 hộ ngập từ 0,3-1,2m.

{keywords}
Hình ảnh trên đường phố khi nước lũ tràn về ở Lệ Thủy.
{keywords}
{keywords}
Người dân ở thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy dùng đò di chuyển.

Ông Trần Công Thoán, Chủ tịch UBND Thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy cho biết: “Từ khoảng 1h sáng nay, trên địa bàn có khoảng 150 hộ dân bị nước tràn vào nhà, nơi ngập sâu khoảng 0,5m. Nhiều con đường trên địa bàn ngập gần 1m. Tuy nhiên, bà con cũng có kinh nghiệm và chuẩn bị sẵn sàng nên tạm thời yên tâm”.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình, hiện quốc lộ 15, 9B, tỉnh lộ 559B có nhiều điểm sạt lở, ngập úng gây ách tắc giao thông.

{keywords}
Sơ tán gia cầm khi nước lũ dâng lên.
{keywords}
Người dân bê thóc gạo gác lên cao.
{keywords}
Đàn gà đã được người dân ở Lệ Thủy đưa lên chỗ cao để tránh ngập.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng ghi nhận 39 điểm nguy cơ sạt lở cao tại 7 huyện, thị xã nên đã tổ chức di dời 501 hộ với 1.903 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Từ hôm qua đến sáng nay, mưa lũ khiến ông Nguyễn Văn Đường (SN 1970, ở thôn Quyết Tiến, xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh) mất tích khi đi đò ra kiểm tra hồ tôm và anh Hồ Văn Sửu (SN 1997, ở xã Trường Xuân) mất tích khi đi qua suối.

{keywords}
{keywords}
Xe chết máy, người dân phải đẩy trong dòng nước lũ.
{keywords}
Một ngôi nhà ở xã An Thủy, huyện Lệ Thủy ngập hơn 1m.

Nhiều nơi ở Quảng Bình vẫn đang có mưa lớn, các lực lượng vẫn tổ chức trực ban 24/24, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có sự cố xảy ra.

Hải Sâm

Lũ dâng nhanh, Quảng Bình - Quảng Trị khẩn cấp sơ tán nghìn dân

Lũ dâng nhanh, Quảng Bình - Quảng Trị khẩn cấp sơ tán nghìn dân

Nước lũ dâng nhanh ở Quảng Bình, Quảng Trị gây chia cắt nhiều nơi. Đến tối 17/10, Quảng Trị đã sơ tán 267 hộ dân với 1.416 nhân khẩu đến nơi an toàn.