Tại huyện Nghi Lộc, tình trạng ngập lụt diễn ra ở các xã Nghi Thuận, Nghi Mỹ, Nghi Kiều, Nghi Văn, Nghi Hưng… Nơi ngập sâu nhất lên đến 2m.

Ông Trần Nguyên Hòa - Trưởng phòng NN&PTNT cho biết, toàn huyện có 1640 nhà bị ngập, tập trung chủ yếu ở xã Nghi Thuận, Nghi Mỹ, Nghi Công Bắc, Nghi Công Nam, Nghi Phương…

Tại xã Nghi Thuận có gần 200 nhà dân bị ngập sâu từ 0,5-1m. Nguyên nhân do kênh Long Thuận bị cụt tại Khu công nghiệp Hemaraj, chưa có kênh tiêu thay thế nên dòng chảy không thế thoát.

{keywords}
Tuyến đường ở xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc bị lũ cuốn trôi khiến giao thông chia cắt
{keywords}
Lực lượng chức năng sơ tán người dân trong đêm qua

Đặc biệt, khu vực xóm Mỹ Hoa, xã Nghi Mỹ có 120 nhà bị ngập, có nơi ngập sâu đến 2m.

Ngay trong đêm qua và hôm nay, huyện Nghi Lộc huy động lực lượng công an, quân đội… di dời tất cả các hộ dân bị ngập và tài sản đến nơi tránh trú an toàn. 

Ước tính ban đầu có 500ha lúa muộn, 800ha cây ngô, 150ha lạc, 700ha nuôi trồng thủy sản bị ngập sâu.

Tại trang trại nuôi gà của gia đình anh Nguyễn Đình Nhàn và anh Nguyễn Đình Nhường (xóm 2, xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc), mưa lụt khiến đàn gà 9.000 con còn 2 tuần nữa xuất chuồng bị chết.

{keywords}
Chiến sĩ bộ đội ở huyện Nghi Lộc bế cháu bé đến nơi an toàn
{keywords}
Đồ đạc trong nhà bị nước lũ cuốn trôi

Được biết, gia đình 2 anh là người đóng góp rất nhiều để nấu bánh và ủng hộ tiền cho bà con vùng lũ miền Trung vừa qua.

Tại huyện Thanh Chương, nhiều xã đang bị ngập nặng như thị trấn Dùng, xã Thanh Liên, Thanh Hòa, Ngọc Sơn, Ngọc Lâm, Đại Đồng… Đặc biệt, tại xã Thanh Mỹ nước dâng cao, nhà cửa người dân ở vùng trũng ngập lên tận nóc.

Theo thống kê sơ bộ, có 819 hộ bị ngập và 50 hộ bị sạt lở đất phải di dời, 17 xóm bị cô lập, 20 điểm cầu tràn ngập sâu, 2 ngôi nhà bị sập.

Mưa lũ còn cuốn trôi 2 người đi xe máy ở xã Thanh An mất tích, đến nay vẫn chưa tìm thấy.

Đến trưa nay, 7 xã dọc sông Lam thuộc huyện Hưng Nguyên nước đã ngập vào khu dân cư, trong đó trên 1.940 hộ dân nước đã vào nhà, giao thông chia cắt.

Ở huyện Đô Lương, mưa lũ khiến hàng nghìn nhà dân ở các xã Thịnh Sơn, Thuận Sơn, Quang Sơn, Đặng Sơn… chìm ngập trong biển nước.

Nhiều làng xóm bị cô lập hoàn toàn, nước dâng nhanh, nhiều hộ dân không kịp trở tay. Hàng trăm ha cá, hàng ngàn cây hoa màu bị chìm ngập sâu trong nước.

Còn tại TP Vinh, mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư bị ngập, lực lượng chức năng cũng bắt đầu sơ tán những hộ dân bị ngập sâu.

{keywords}
Gà chết chất đống
{keywords}
Trang trại gà ở xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc bị chết 9.000 con gà thịt sắp xuất bán
{keywords}
 
{keywords}
Nước ngập sâu, lực lượng cứu hộ huyện Thanh Chương đi xuồng đến sơ tán người dân
{keywords}
Xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương bị ngập sâu đến tận nóc nhà
{keywords}
Công an hỗ trợ sơ tán người dân ở huyện Đô Lương
{keywords}
Chạy lũ 
{keywords}
Phường Hồng Sơn (TP Vinh) sơ tán được 7 hộ gồm 35 người ở khối 1 bị ngập nặng
{keywords}
Lực lượng chức năng của phường Hồng Sơn, TP Vinh đưa người dân đến nơi an toàn
{keywords}
Trang trại gà 15.000 con ở xã Nghi Ân, TP Vinh bị ngập nặng được lực lượng chức năng ứng cứu
{keywords}
Công an giúp dân sơ tán
{keywords}
Lực lượng Công an nỗ lực cõng người dân ở phường Bến Thuỷ, TP Vinh tránh ngập úng
{keywords}
Di chuyển người lên ca nô
{keywords}
Các em nhỏ được ca nô chuyên dụng chở đi lánh nạn
Ô tô khách húc dải lan can quốc lộ 1A, 2 mẹ con chết tại chỗ

Ô tô khách húc dải lan can quốc lộ 1A, 2 mẹ con chết tại chỗ

Lái xe khách đâm vào dải lan can ven quốc lộ 1A đoạn qua huyện Nghi Lộc (Nghệ An) khiến 2 người chết và 2 người bị thương.

Quốc Huy – Phạm Tâm