- Nguyên trưởng công an một xã ở miền Tây vì mâu thuẫn cá nhân đã rút súng bắn chỉ thiên dọa “đối thủ”.

Hôm nay, lãnh đạo công an huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang xác nhận, có vụ ông Trần Văn Tám (nguyên Trưởng Công an xã Tân Phong thuộc huyện này) rút súng bắn chỉ thiên dọa hàng xóm.

Công an huyện đã lập biên bản thu hồi khẩu súng và chuyển hồ sơ vụ việc về Ban Giám đốc Công an tỉnh để làm rõ nguồn gốc và xử lí.

Chiều 29/6, do có mâu thuẫn cá nhân với 1 người gần nhà nên ông Tám lấy khẩu súng Rulo nòng dài bắn 3 phát chỉ thiên để dọa đối phương. Người dân đã trình báo cơ quan công an vụ việc nói trên.

Làm việc với cơ quan công an, ông Tám khai khẩu súng này là của cha ruột mình (một cán bộ đã nghỉ hưu).

Trước đây, ông Tám cũng là Trưởng Công an xã Tân Phong nhưng hiện nay đã nghỉ hưu.

Cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý ông Tám về hành vi "Tàng trữ và sử dụng vũ khí quân dụng trái phép".

Bên trong hầm trú ẩn sặc mùi thuốc súng của trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân

Bên trong hầm trú ẩn sặc mùi thuốc súng của trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân

Căn hầm trú ẩn nằm sát khu bếp, bên dưới có nhiều gian buồng và ngóc ngách, lối đi phức tạp.  

Sơn La: Trùm ma túy xách súng AK đi dự tiệc đặt tên ở Tà Dê

Sơn La: Trùm ma túy xách súng AK đi dự tiệc đặt tên ở Tà Dê

Đàn em của Thuận mang súng đi dạo trong làng như cơm bữa, có lần Thuận cũng cầm theo AK đi dự lễ đặt tên con 1 gia đình trong làng.

Phó công an phường nổ súng khiến nam thanh niên 'đi bão' tử vong

Phó công an phường nổ súng khiến nam thanh niên 'đi bão' tử vong

Trung tá Nguyễn Hữu Huệ - Phó trưởng Công an P.An Phú Đông, Q.12 được xác định là người nổ súng, gây ra cái chết của nam thanh niên.

Công an Huế lý giải việc nổ súng sau khi cô gái thoát khỏi kẻ xăm trổ

Công an Huế lý giải việc nổ súng sau khi cô gái thoát khỏi kẻ xăm trổ

“Việc nổ súng là kịp thời, cần thiết sau khi nạn nhân đã thoát khỏi tay của kẻ khống chế”, Đại tá Long, Trưởng Công an TP Huế cho biết.    

Viễn Đông