Vụ nổ đã làm 4 công nhân thiệt mạng. Do nhiệt độ trong lò đang quá nóng sau vụ nổ nên lực lượng cứu hộ đang gặp khó khăn trong việc đưa thi thể các công nhân ra ngoài.

TIN BÀI KHÁC

Vụ nổ xảy ra vào khoảng 6 giờ sáng nay (ngày 2/7) tại khai trường Công ty TNHH Một thành viên 86 (Tổng công ty than Đông Bắc). Vụ nổ đã làm 4 công nhân thiệt mạng.

Nạn nhân bao gồm: anh Trần Văn Trình (SN 1987, quê ở tỉnh Thái Bình); Nguyễn Thế Anh, (SN 1989, quê ở tỉnh Vĩnh Phúc); Hoàng Văn Trọng, (SN 1987, quê ở tỉnh Thanh Hoá) và Lê Kim Long (SN 1985, quê ở tỉnh Thanh Hoá).

Lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được 3 nạn nhân còn lại trong vụ nổ sáng nay ngày 2/7 (Ảnh: Dân Việt)

Khoảng 8h30 cùng ngày, một nạn nhân đã được đưa ra ngoài nhưng đã tử vong. Hiên lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được 3 nạn nhân xác định đã thiệt mang. Tuy nhiên, nhiệt độ trong lò sinh ra sau vụ nổ quá nóng nên thi thể 3 nạn nhân còn lại chưa thể đưa được ra ngoài.

Trước đó, vào ngày 8/12/2008, tại Công ty Than Khe Chàm, Cẩm Phả, Quảng Ninh cũng xảy ra một vụ nổ khí metan làm 9 người thiệt mạng và 32 người bị thương. Trong đó có 1 Phó Giám đốc phụ trách an toàn lao động của công ty than Khe Chàm, 4 cán bộ cứu hộ. 

Cửa lò nơi dẫn đến vị trí xảy ra tai nạn tại Công ty Than Khe Chàm, Cẩm Phả, Quảng Ninh vào năm 2008 (Ảnh: VietNamNet)

Trong số 32 người bị thương có 7 người bị thương nặng như: chấn thương sọ não, chấn thương nội tạng và bị bỏng nặng. 

Những vụ nổ khí metal (CH4) lò than tại Quảng Ninh từ năm 1999 đến nay:
- Năm 1999, vụ nổ khí metal tại mỏ than Mạo Khê, 19 công nhân thiệt mạng.
- Năm 2002, nổ khí metal tại mỏ Suối Lại và mỏ 909, hậu quả là 13 công nhân thiệt mạng.
- Đầu năm 2006, nổ khí metal tại mỏ Thống Nhất, khiến 8 công nhân thiệt mạng.
- Ngày 8/12/2008, nổ khí metal tại mỏ Khe Chàm, có 9 nạn nhân thiệt mạng, 24 người bị thương. Trong số đó có 1 Phó Giám đốc phụ trách an toàn lao động của công ty than Khe Chàm, 4 cán bộ cứu hộ.

P. Lan (Tổng hợp)