Sáng nay (30/8), gần 80 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng khẩn trương dọn dẹp 6 khối nhà tại Ký túc xá phía Tây ở đường Hà Văn Tính (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) để TP lập bệnh viện dã chiến 2.000 giường.

Toàn bộ vật dụng của sinh viên tại các phòng được lực lượng quân đội dọn dẹp, đóng thùng, xếp gọn vào bao tải chuyển đến phòng hội trường để cất giữ, tránh mất mát.

336 sinh viên còn lưu trú tại đây đã được chuyển đến Khu ký túc xá phía Đông ở quận Ngũ Hành Sơn.

{keywords}
Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng khẩn trương dọn dẹp tại Ký túc xá phía Tây ở đường Hà Văn Tính để lấy mặt bằng làm bệnh viện dã chiến

Đại úy Phan Minh Vương, Phó đại đội trưởng, Đại đội Công binh (Bộ chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng) cho biết: “Chúng tôi bắt đầu dọn dẹp từ hôm 27/8, khối lượng vật dụng di chuyển tại các tòa nhà là rất lớn. Dự kiến đến ngày 31/8 sẽ cơ bản hoàn thành, để bàn giao các hạng mục cho Sở Y tế”.

Trước đó, ngày 24/8, UBND TP có quyết định thiết Bệnh viện dã chiến thứ 2 có quy mô 2.000 giường bệnh tại khu Ký túc xá phía Tây ở đường Hà Văn Tính.

Giai đoạn 1, TP sẽ lắp đặt, chuyển đổi công năng 3 dãy nhà tại ký túc xá với quy mô khoảng 1.000 giường bệnh để điều trị bệnh nhân Covid-19.

Giai đoạn 2 sử dụng 3 khối nhà còn lại (quy mô 1.000 giường), cũng được bố trí đầy đủ các khu chức năng.

Việc TP trưng dụng thêm ký túc xá để làm bệnh viện dã chiến nhằm sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh, không để bị động trong trường hợp ca mắc Covid-19 tiếp tục tăng.

{keywords}
 
{keywords}
Vật dụng của sinh viên tại ký túc xá được dọn dẹp để lấy mặt bằng lập bệnh viện dã chiến
{keywords}
 
{keywords}
Đây là ký túc xá thứ 2 được TP Đà Nẵng trưng dụng làm bệnh viện dã chiến
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Toàn bộ vật dụng của sinh viên tại các phòng được lực lượng quân đội dọn dẹp, đóng thùng, xếp gọn vào bao tải chuyển đến phòng hội trường để cất giữ, tránh mất mát
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Đồ đạc của sinh viên được dùng tời để di chuyển lên các phòng hội trường cất giữ, nhường mặt bằng lập bệnh viện dã chiến
{keywords}
 
{keywords}
Sau khi dọn dẹp, mặt bằng sẽ được bàn giao để Sở Y tế Đà Nẵng dựng giường bệnh
{keywords}
 
{keywords}
Hiện nay, công nhân đang có mặt để thi công các hạng mục liên quan đến bệnh viện dã chiến
{keywords}
 
{keywords}
Ký túc xá phía Tây ở đường Hà Văn Tính được trưng dụng 6 khối nhà để lập bệnh viện dã chiến. Vào tháng 7, UBND TP đã trưng dụng ký túc xá ở đường Nguyễn Lương Bằng làm bệnh viện dã chiến, hiện nay đang điều trị bệnh nhân Covid-19

 

Theo thống kê của Ban chỉ đạo phòng chống dịch, từ ngày 3/5 đến ngày 29/8, Đà Nẵng xét nghiệm hơn 3,2 triệu lượt người, ghi nhận 4.122 ca mắc Covid-19.

Từ ngày 3/5 đến 29/8, có 2.005 ca khỏi bệnh và đang điều trị 2.117 ca.

Trong thời gian từ ngày 16/8 đến 29/8, thực hiện biện pháp “ai ở đâu thì ở đó” TP thực hiện xét nghiệm diện rộng đã phát hiện 336 ca cộng đồng.

7 ngày 'ai ở đâu ở yên đó', Đà Nẵng tách hàng trăm F0 ra khỏi cộng đồng

7 ngày 'ai ở đâu ở yên đó', Đà Nẵng tách hàng trăm F0 ra khỏi cộng đồng

Qua 7 ngày thực hiện biện pháp “ai ở đâu ở yên đó”, Đà Nẵng triển khai xét nghiệm diện rộng 2 đợt cho hơn 730.000 lượt người là đại diện hộ gia đình, tách được 225 ca F0...

 

Hồ Giáp