Người dân tại bản Củ 1, xã Quài Nưa, Tuần Giáo, Điện Biên sáng nay phát hiện thi thể người phụ nữ trong tình trạng bán khỏa thân, chỉ còn lại váy thái và áo lót, trên người có nhiều vết thương.

{keywords}
 Thi thể nạn nhân 

Theo một số người dân, rạng sáng nay họ nghe tiếng hô cướp nên chạy ra đường kiểm tra thì phát hiện chị Lò Thị Hịa (40 tuổi) tử vong, trên người có vết đâm.

Nhận thông tin, cảnh sát có mặt khám nghiệm tử thi và phát hiện một con dao nhọn dài chừng 20cm, cách hiện trường nạn nhân tử vong không xa.

Chính quyền địa phương cho biết, chị Hịa ở một mình tại căn nhà sàn ở bản Củ 1, xã Quài Nưa.

"Bình thường nạn nhân không có mâu thuẫn với ai, bước đầu chúng tôi nghi đây là một vụ giết người, cướp tài sản", vị lãnh đạo huyện Tuần Giáo nói.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Vụ nữ sinh giao gà bị sát hại: Bác thông tin 1 công an bị bắt

Vụ nữ sinh giao gà bị sát hại: Bác thông tin 1 công an bị bắt

 Công an tỉnh Thái Nguyên bác bỏ thông tin một cảnh sát hình sự bị bắt trong vụ nữ sinh giao gà ở Điện Biên bị sát hại vào chiều 30 tết.

Nhị Tiến