Sáng 18/7, Phó Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột  Đoàn Ngọc Thượng ký văn bản thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ, thời gian áp dụng từ 6h ngày 18/7.

Theo đó, cơ quan chức năng đề nghị người dân dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện.

{keywords}
Cơ quan chức năng phong tỏa nhà xe Tiến Oanh

Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng.

Tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở bar/pub, vũ trường, mát xa, cơ sở thẩm mỹ, làm đẹp, bida, karaoke, điểm hát cho nhau nghe, câu lạc bộ khiêu vũ, sân khấu ca nhạc, rạp chiếu phim, khu vui chơi trẻ em, sân vận động, điểm truy cập internet công cộng, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, các cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao (yoga, gym, bơi lội, tenis, cầu lông, sân bóng đá mini…).

{keywords}
Ngành y tế phun khử khuẩn Văn phòng nhà xe Tiến Oanh trên đường Hai Bà Trưng
{keywords}
Cơ quan chức năng thông báo truy vết liên quan đến ca mắc Covid-19 mới được phát hiện

TP Buôn Ma Thuột cấp tốc thực hiện giãn cách xã hội như trên là bởi vừa ghi nhận một ca mắc Covid-19 nhưng chưa xác định rõ nguồn lây nhiễm. Đây cũng là trường hợp thứ 11 mắc Covid-19 ở Đắk Lắk.

Ca bệnh mới này là anh L.T.H. (SN 1985, nhân viên văn phòng nhà xe Tiến Oanh).

Theo truy vết của cơ quan chức năng, anh H. đã đến gia đình bố mẹ ở số 8 Đào Tấn, phường Tân Lợi; Văn phòng làm việc của nhà xe Tiến Oanh trên đường Hai Bà Trưng và đến nhiều ngân hàng, quán ăn, bệnh viện trên đường phố Buôn Ma Thuột

Cũng liên đến công tác phòng chống dịch bệnh, một số địa phương ở tỉnh Đắk Nông đã cách ly một số nơi ca bệnh lưu trú và thường xuyên lui tới. Thời gian thực hiện cách ly 14 ngày, bắt đầu từ 12h ngày 17/7.

Cụ thể, tại huyện Đắk Song, cơ quan chức năng tiến hành cách ly toàn bộ xã Đắk N’Drung theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Tại huyện Đắk Mil, cơ quan chức năng cũng tiến hành cách ly xã hội đối với tổ dân phố 6 (thị trấn Đắk Mil), một phần thôn Thuận Sơn (xã Thuận An), một phần thôn Đức Đoài (xã Đức Minh), quầy thuốc tây Hồng Ngọc (đường Đinh Tiên Hoàng, tổ dân phố 9, thị trấn Đắk Mil) và Phòng xét nghiệm của bà Võ Thị Lệ (số 89A, đường Lê Duẩn, tổ dân phố 10, thị trấn Đắk Mil).

Đến nay, tại tỉnh Đắk Nông có 10 ca mắc COVID-19.

Tử tù nhiễm Covid-19 vượt ngục tiếp xúc gần với ít nhất 8 người

Tử tù nhiễm Covid-19 vượt ngục tiếp xúc gần với ít nhất 8 người

Công an TP.HCM căn cứ vào mức độ của những người mà tử tù Nguyễn Kim An tiếp xúc gần có nhiễm Covid-19 hay không, sẽ củng cố xử lý thêm hành vi “làm lây lan dịch bệnh”.

Đ.Nguyên