Theo ghi nhận của phóng viên vào cuối chiều 3/2, lượng hành khách đi trên xe buýt rất ít, lác đác có người lên xe nhưng chỉ đi đoạn ngắn.

Lái xe tuyến 49 (Trần Khánh Dư - Nhổn) cho biết, ngày gần tết hàng năm lượng khách đi rất đông, phương tiện lưu thông lớn dẫn đến ùn tắc dài. Đến giờ mỗi lượt đi nhiều nhất được 10 khách và đường thông thoáng.

Dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc hành khách e ngại đi xe. Thêm vào đó, lượng lớn sinh viên, học sinh, đối tượng đi xe buýt thường xuyên thì nay đã nghỉ học, về quê nên xe càng vắng. 

{keywords}
Không có một hành khách nào đợi để đi xe buýt tại điểm Nhổn
{keywords}
Xe buýt không có khách đi 
{keywords}
Lác đác hành khách đợi đi xe buýt 
{keywords}
Khách chủ yếu là người già

{keywords}{keywords}{keywords}

{keywords}
Điểm đón khách trước cổng Trường ĐH Thương mại (đường Hồ Tùng Mậu) vắng vẻ  
{keywords}
Không có một hành khách nào trên xe tuyến 49 đi từ Nhổn về Trần Khánh Dư 
{keywords}
Xe nhiều nhất được 10 người 
Bên trong khu cách ly gần 900 trường hợp F1 ở thành phố Chí Linh

Bên trong khu cách ly gần 900 trường hợp F1 ở thành phố Chí Linh

Các trường hợp F1 tiếp xúc với ca bệnh ở TP Chí Linh được đưa về các trường học để cách ly y tế.

Nhị Tiến