xét tuyển

Cập nhập tin tức xét tuyển

Thứ trưởng gỡ rối xét tuyển đại học

Những rối rắm trong khâu xét tuyển ĐH được điều chỉnh thế nào? Vì sao thí sinh phải chạy đôn đáo rút - nộp hồ sơ xét tuyển?... Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga đã có trao đổi với VietNamNet.

Điểm chuẩn các trường tốp đầu sẽ không giảm

Mặc dù có một cuộc tháo chạy của thí sinh điểm cao, nhưng các trường tốp đầu đều cho rằng trong những ngày còn lại điểm dự kiến trúng tuyển sẽ không biến động nhiều và vẫn còn khả năng tăng nhẹ.  

Điểm chuẩn tạm thời mới nhất của ĐH Ngoại thương TP.HCM, ĐH Quốc tế

Sáng 18/8, Trường ĐH Ngoại thương TP.HCM và ĐH Quốc tế TP.HCM công bố điểm trúng tuyển tạm thời mới nhất.

Đi từ 1 giờ sáng để rút hồ sơ

Chỉ còn 2 ngày nữa hết thời gian xét tuyển đợt 1, tại nhiều trường ĐH khu vực TP.HCM phụ huynh, thí sinh nộp trước đó tới tấp tới rút hồ sơ mong tìm cơ hội ở trường khác.

Điểm trúng tuyển tạm thời ĐH Ngoại thương, Thương mại, Sư phạm TP.HCM

 Các trường ĐH Ngoại thương Hà Nội, ĐH Thương mại, ĐH Sư phạm TP.HCM đã công bố mức điểm trúng tuyển tạm thời.

Nộp hồ sơ ĐH: Thí sinh được ngồi điều hòa, nghe nhạc

Trong những ngày cao điểm tuyển sinh, Trường ĐH Thủy lợi chuyển phòng tuyển sinh lên hội trường 1000 chỗ với điều hòa và thậm chí mở cả các ca khúc trẻ để hạ nhiệt cho thí sinh.

Trường ĐH Cần Thơ công bố điểm chuẩn tạm thời

Chiều ngày 17/8, Trường ĐH Cần Thơ đã đưa ra mức điểm trúng tuyển tạm thời cho các ngành đào tạo.

Điểm xét tuyển dự kiến ĐH Y Hà Nội cao nhất 27,5

Trường ĐH Y Hà Nội vừa công bố danh sách 79 thí sinh trúng tuyển diện tuyển thẳng. Đáng chú ý, có tới 48 thí sinh được tuyển thẳng vào ngành Y đa khoa – là ngành “hot” nhất của trường.

Thí sinh ùn ùn rút hồ sơ ngày cao điểm

Ba ngày nữa hết thời gian nộp hồ sơ xét tuyển ĐH đợt 1. Không khí những ngày này tại các trường khá căng thẳng khi lượng rút ra, nộp vào ở các trường tốp giữa khá lớn.

Bộ trưởng Giáo dục 'lên tiếng' trong những ngày nóng xét tuyển

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đã trả lời nhiều câu hỏi về vấn đề xét tuyển vào ĐH, CĐ trong buổi giao lưu trực tuyến ngày 14/8.

Cách tính điểm ưu tiên ĐH có bất công?

Mặc dù năm nay Bộ GĐ-ĐT ra hướng dẫn từ khá sớm, nhưng do có 2 cách áp dụng tính điểm ưu tiên mà các trường có thể tùy chọn nên khiến phụ huynh và thí sinh khá bối rối.

Thống kê hồ sơ xét tuyển của 150 đại học

 Hiện tại đã có 150 trường công bố dữ liệu hồ sơ xét tuyển của thí sinh. VietNamNet sẽ tiếp tục cập nhật thông tin và giới thiệu địa chỉ tra cứu dữ liệu của các trường đến thí sinh.

Hướng dẫn thí sinh không phải đến ĐH rút hồ sơ xét tuyển

Lãnh đạo Bộ GD-ĐT trả lời những băn khoăn, thắc mắc của thí sinh xung quanh việc các em có thể thay đổi nguyện vọng ĐKXT ngay tại sở GD-ĐT, trường THPT mà không cần trực tiếp đến trường đại học.

Trường tốp dưới 'dài cổ' ngóng thí sinh

Tính đến ngày 12/8, hơn một nửa thời gian xét tuyển NV1 tuyển sinh ĐH đợt 1 đã trôi qua nhưng tại một số trường trên địa bàn TP Huế, hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh vẫn đang ở mức nhỏ giọt.

ĐH Bách khoa Hà Nội công bố phổ điểm theo ngành

Tính đến cuối giờ chiều ngày 10/8, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội đã nhận được 7949 hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 1. Trường thống kê phổ điểm theo ngành để thí sinh theo dõi.

Điểm trúng tuyển dự kiến của các ĐH phía Nam

Chiều 11/8, nhiều ĐH lớn phía Nam công bố điểm trúng tuyển tạm thời và danh sách thí sinh trúng tuyển tạm thời.

Điểm chuẩn dự kiến vào ĐH Công nghiệp Hà Nội

Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội cho phép thí sinh nhập điểm số và chọn ngành xét tuyển để ngay lập tức có được dữ liệu về thứ hạng, điểm chuẩn hiện thời.

Thí sinh xét vào ĐH Y Hà Nội điểm rất cao

Danh sách thống kê mới nhất vừa được Trường ĐH Y Hà Nội công bố. Theo đó ngành Bác sĩ đa khoa có lượng hồ sơ nộp nguyện vọng 1 nhiều nhất với 563, ngành Cử nhân y tế công cộng hiện chỉ có 8 hồ sơ nguyện vọng 1.

Thí sinh đi lại vất vả nộp hồ sơ xét tuyển

Nhiều thí sinh và gia đình đã phải đi lại khá vất vả và nhiều lần để nộp hồ sơ xét tuyển khi mà không phải thí sinh nào cũng có điều kiện tiếp cận với thông tin mới nhất từ các trường thông qua Internet. 

Thông tin dự kiến điểm chuẩn mới nhất của các ĐH

Theo thống kê chưa đầy đủ lượng hồ sơ đăng ký xét tuyển tính đến nay, nhiều khả năng điểm chuẩn khối ngành Y Dược vẫn cao. Khối ngành Sư phạm cũng sẽ tăng vì lượng hồ sơ các trường nhận có tổng điểm cao.