Ngày 15/8, Công an tỉnh Lai Châu xác nhận, đã khởi tố, bắt tạm giam ông Tạ Quốc Dân, Phó Giám đốc Công ty TNHH Duy Thành với cáo buộc vi phạm quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. 

W-bat bi can Lai Chau.jpg
Lực lượng chức năng đọc quyết định tố tụng đối với bị can Tạ Quang Dân. Ảnh: Đoàn Dương

Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố, bắt tạm giam Hà Đình Tuyên (24 tuổi, quê Lào Cai), thủ kho vật liệu nổ, Công ty TNHH Duy Thành.

Sau khi VKSND tỉnh Lai Châu phê chuẩn, Cơ quan cảnh sát điều tra đã thi hành các quyết định tố tụng nêu trên theo đúng quy định. 

Đây là diễn biến mới nhất khi Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Lai Châu) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ" xảy ra tại công trường thi công hầm thủy điện Nậm Cấu.

bat bi can Lai Chau 1.jpg
Lực lượng chức năng đọc quyết định tố tụng đối với bị can Hà Đình Tuyên. Ảnh: Đoàn Dương

Theo hồ sơ vụ án, dự án Thủy điện Nậm Cấu do Công ty năng lượng Bảo Khang làm chủ đầu tư, triển khai tại xã Bum Tở (huyện Mường Tè). Dự án có 5 đoạn hầm, nơi xảy ra vụ tai nạn khiến một công nhân tử vong là đoạn hầm số 3, do Công ty TNHH Duy Thành thi công. 

Quá trình nhận công trình, Giám đốc Công ty TNHH Duy Thành đã bổ nhiệm và phân công ông Tạ Quốc Dân làm phó giám đốc, trực tiếp phụ trách thi công hiện trường công trình thủy điện. Theo cơ quan điều tra, trong thời gian dài chỉ đạo tại công trường, ông Dân thường xuyên yêu cầu Hà Đình Tuyên cấp vật liệu nổ trái phép cho công nhân. 

Ngày 9/8, ông Dân chỉ đạo Tuyên cấp 144kg thuốc nổ cùng nhiều kíp visai cho nhóm công nhân không có hộ chiếu nổ mìn để thi công hầm số 2 và 3 công trình thủy điện Nậm Cấu dẫn tới sự cố tai nạn mìn nổ khiến 3 người thương vong. Nạn nhân tử vong là ông C.Z. (55 tuổi).

Nghiêm trọng hơn, theo Công an tỉnh Lai Châu, trong thời gian dài, nhóm công nhân sử dụng hàng tấn thuốc nổ để thi công hầm nhưng lại không có Chỉ huy nổ mìn. 

W-z5729111145381_03fadae4b33fb9fa79fb0187b0e644d3.jpg
Lực lượng chức năng có mặt tại vị trí xảy ra vụ nổ tại hầm thủy điện Nậm Cấu để điều tra. Ảnh: Đoàn Dương

Sau khi xảy ra vụ việc, ông Tạ Quốc Dân đã chỉ đạo thuộc cấp xóa dấu vết hiện trường, thay quần áo cho công nhân tử nạn, dặn các công nhân khi công an hỏi sẽ khai nạn nhân bị sét đánh chết. Đồng thời, ông Dân cũng chỉ đạo làm giả hồ sơ nổ mìn, làm văn bản né tránh trách nhiệm, ghi thêm hộ chiếu nổ mìn... để đối phó với cơ quan chức năng, gây khó khăn trong quá trình điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Lai Châu) đang điều tra mở rộng vụ án, làm rõ những hành vi phạm tội của các bị can cũng như những vi phạm của các cá nhân, tổ chức có liên quan. 

Liên quan đến tai nạn khi thi công hầm thủy điện tại Lai Châu, cách đây hơn 1 tháng, tại dự án thủy điện Nậm Cuổi 1 (huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu) cũng xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 3 công nhân tử vong do ngạt khí. Quá trình điều tra, Công an tỉnh Lai Châu đã khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về an toàn lao động" và khởi tố, bắt tạm giam Chỉ huy trưởng công trường và Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH T&D 86 (đơn vị thi công).