Chế độ phụ cấp, nâng lương với công chức, viên chức ảnh hưởng từ sắp xếp bộ máy

Ban chỉ đạo của Chính phủ hướng dẫn về việc thực hiện chế độ phụ cấp lương và chế độ nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chịu ảnh hưởng của việc sắp xếp đơn vị hành chính.

Lương cho chuyên gia, nhà khoa học bằng lương bộ trưởng có đủ hấp dẫn?

Các cơ quan có trách nhiệm đang tích cực nghiên cứu chế độ, chính sách cho chuyên gia, nhà khoa học cả trong nước và nước ngoài làm việc tại các cơ quan nhà nước của Việt Nam.

Cần lượng hóa trách nhiệm, tránh 'số hóa hình thức' và 'báo cáo hóa' đổi mới

Nếu không làm rõ nội hàm tiết kiệm, chống lãng phí trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo sẽ không lượng hóa được trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng, chống lãng phí trong các chương trình số hóa quốc gia và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Áp đặt tiêu chuẩn 'tiêu dùng tiết kiệm' là thiếu khả thi

Chuyên gia cho rằng, việc áp đặt các tiêu chuẩn về "tiêu dùng tiết kiệm" lên người dân sẽ thiếu tính khả thi, xâm phạm quyền tự do cá nhân và quyền sở hữu tư nhân. Sự can thiệp này tạo ra một tiền lệ nguy hiểm.

Khó tổ chức đoàn giám sát việc lãng phí đất đai, công sở, biệt thự, chung cư

Giám sát lĩnh vực tiết kiệm, chống lãng phí của các cơ quan nhà nước là một việc bất khả thi của 2 thiết chế Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đại hội Đảng không phải là dịp phô trương hình thức, trưng hoa, tặng quà

Đảng và Nhà nước đang quyết liệt thực hiện chủ trương thành hành tiết kiệm, chống lãng phí. Hơn ai hết, tổ chức đảng các cấp, mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn đi đầu và gương mẫu trong việc sử dụng ngân sách.

Công chức xã, phường: Việc nhiều, áp lực lớn, cần tăng lương hay tăng biên chế?

Cần hết sức thận trọng câu chuyện tăng lương với lý do công chức cấp xã nhiều việc, áp lực lớn bởi phải xét đến chế độ tiền lương của cả hệ thống hành chính nhà nước.

Tăng lương, điều thêm cán bộ tỉnh, giảm áp lực cho công chức cấp xã

Trước yêu cầu công việc ngày càng cao, việc cải tiến chế độ tiền lương, phụ cấp cho cán bộ cấp xã phải gắn liền với quá trình sàng lọc, bố trí cán bộ chuyện môn phù hợp để giảm tải cho cán bộ, công chức cấp xã.

Bộ Nội vụ trả lời về thời gian tính chế độ tinh giản biên chế theo Nghị định 154

Bộ Nội vụ vừa có hướng dẫn cụ thể về thời gian công tác để tính trợ cấp theo Nghị định số 154 quy định về tinh giản biên chế, trong đó có áp dụng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Chế độ, chính sách mới với lực lượng quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng, khu quân sự

Nghị định số 213 vừa được Chính phủ ban hành quy định rõ chế độ, chính sách đối với cơ quan, đơn vị, cá nhân (lực lượng) trong hoạt động quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Lãnh đạo, công chức ở đơn vị còn biên chế có được nghỉ theo Nghị định 178?

Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk hỏi về việc công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý công tác tại các phòng, đơn vị chưa sử dụng hết số biên chế nhưng số lãnh đạo hiện có cao hơn quy định thì có được xem xét nghỉ để hưởng chế độ theo Nghị định 178 hay không?

Cán bộ xã không thể làm việc kiểu 'phân công – báo cáo – đợi chỉ đạo' nữa

Cán bộ xã bây giờ không thể chỉ làm việc kiểu “phân công – báo cáo – đợi chỉ đạo” nữa. Họ cần có tư duy tổng hợp, hiểu biết liên ngành, có năng lực xử lý tình huống, làm việc độc lập và phải chủ động ra quyết định nhanh.

Hình mẫu để xử lý các dự án lãng phí

Dự án bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 ở Hà Nam được đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng nhưng đắp chiếu hơn 10 năm không thể đưa vào sử dụng, cho đến khi Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Thanh tra Chính phủ vào cuộc...

Thời gian đóng BHXH để cán bộ không chuyên trách hưởng chính sách tinh giản biên chế

Nhiều người hoạt động không chuyên trách băn khoăn về việc nghỉ theo Nghị định 154/2025 về tinh giản biên chế thì được tính thời gian công tác ra sao, áp dụng điều nào để hưởng chế độ đúng quyền lợi?

Từ bản hùng ca bất tử đến thông điệp về gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc

Trở về từ Côn Đảo, tôi không mang theo di ảnh hay kỷ vật, mà mang theo một lời thức tỉnh, một sứ mệnh. Rằng muốn đất nước trường tồn, muốn dân tộc đi xa, thì phải bắt đầu từ việc gìn giữ cái gốc rễ sâu nhất – văn hóa.

Đáng chú ý

Tháng Bảy lắng hồn thiêng sông núi!

Tháng Bảy về như một khúc trầm lắng trong bản giao hưởng bốn mùa của đất nước! Trời đất như lặng hơn, gió cũng dịu hơn, để lòng người lắng lại, tưởng nhớ, tri ân những anh hùng liệt sỹ đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của dân tộc!

Lòng còn day dứt khôn nguôi khi nghĩ về các Anh hùng liệt sỹ chưa tìm được mộ phần

Nghĩ về chiến tranh, về những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương ngã xuống cho mảnh đất quê hương yêu dấu, nhất là các Anh hùng liệt sỹ còn chưa tìm thấy được mộ phần để lại trong lòng mỗi chúng ta niềm day dứt khôn nguôi...

5 tổ chức chính trị - xã hội 'trực thuộc' Mặt trận Tổ quốc ở 3 nội dung

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, 5 tổ chức chính trị - xã hội chỉ “trực thuộc” MTTQ ở 3 nội dung. Các tổ chức này vẫn phải hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Chính phủ và các bộ, ngành.

Tinh gọn 30 hội quần chúng theo hướng sắp xếp chứ không phải sàng lọc, loại bỏ

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh không để 30 đầu mối như hiện nay, tuy nhiên sẽ sắp xếp các hội quần chúng chứ không phải là sàng lọc, loại bỏ.

Chuẩn bị nhân sự cho tương lai phát triển của đất nước

"Việc chuẩn bị nhân sự cấp cao không chỉ cho một kỳ đại hội; xa hơn, đó là sự chuẩn bị nhân sự cho tương lai phát triển của địa phương, đơn vị; rộng hơn, đó là vận mệnh của Đảng, sự tồn vong của chế độ và sự phát triển của đất nước, của dân tộc".

Để người lao động đủ sống, không chỉ tăng vài phần trăm lương tối thiểu

Để lương tối thiểu thực sự trở thành “tấm đệm an sinh”, để người lao động sống được bằng lương tối thiểu thì chính sách không thể dừng lại ở việc tăng vài phần trăm mỗi năm.

Công chức có được cộng nối thời gian nghĩa vụ quân sự để nâng lương?

Một người lao động xuất ngũ năm 1993, vào làm công chức từ năm 1995 đặt câu hỏi: Thời gian tham gia nghĩa vụ quân sự có được cộng nối để tính nâng lương và bảo hiểm xã hội?

Lương phải đủ sống để công chức không còn 'chân trong, chân ngoài' sau sáp nhập

Đất nước đã bước sang giai đoạn phát triển mới, không thể chấp nhận kiểu “công chức hai chân”, mà “chân ngoài” thì thường dài hơn “chân trong”. Vì vậy, lương công chức phải đủ sống và đủ liêm.

Các tổ chức không biết, không nói về hàng giả do thiếu bản lĩnh hoặc bị vô hiệu hóa

Bàn về vấn nạn hàng giả, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trăn trở: “Các tổ chức chính trị - xã hội có hết, mặt trận có hết, mà không biết, không nói thì chỉ có 2 lý do, thứ nhất là bị vô hiệu hóa, thứ hai là thiếu bản lĩnh".

Rà soát, sắp xếp lại các hội quần chúng thật tinh gọn

Từ nay đến năm 2026, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tiếp tục sắp xếp lại các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ hoạt động trực thuộc MTTQ Việt Nam.