đổi mới giáo dục

Tin tức mới nhất về đổi mới giáo dục

Miễn học phí THCS, lo ngại biến tướng các khoản thu

Dự kiến miễn học phí bậc THCS đang nhận được khá nhiều bình luận, cả đồng tình lẫn sự e ngại sẽ có biến tướng về thu chi trong nhà trường.

'Giáo viên cần được quyền mạo hiểm"

Đó là ý kiến của các nhà giáo dục đến từ Hồng Kông tại hội thảo về nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông diễn ra tại Hà Nội ngày 22/11.

Thêm một trường đạt chuẩn chất lượng mạng lưới các trường Đông Nam Á

Trường ĐH Bách khoa- ĐHQG TP.HCM là trường thứ hai tại Việt Nam vừa được công nhận đạt chuẩn chất lượng AUN-QA của Mạng lưới các trường ĐH Đông Nam Á.

"Làm thầy giáo bây giờ rủi ro hơn cả tham gia giao thông"

Bố mẹ có phạt con một cái coi là chuyện bình thường, nhưng người thầy mà làm thế, bị quay clip đưa lên thì là bạo hành học đường. Những rủi ro ấy diễn ra thường xuyên.

3 sản phẩm sáng tạo vì giáo dục được trao giải 100 triệu đồng

Tối 9/11, chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” năm 2017 đã tổ chức lễ trao giải cho 10 công trình, sáng kiến lọt vào chung khảo trong số 329 công trình, sáng kiến tham gia dự thi.

Tại sao thưởng 200 triệu đồng cho một bài báo quốc tế?

Đã có nhiều ý kiến khác nhau xung quanh việc Trường ĐH Kinh tế TP.HCM đưa ra mức "thưởng" 200 triệu đồng cho một bài báo công bố quốc tế đạt ISI/SCOPUS Q1 có IF>2.

Sẽ chi 12.000 tỷ, đào tạo 9.000 tiến sĩ phục vụ đổi mới giáo dục

Một đề án có tổng kinh phí 12.000 tỷ đồng với mục tiêu đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ đạt tỉ lệ 35% (khoảng 9.000 tiến sĩ) sẽ được trình lên Chính phủ.

Cô giáo Hà Nội dạy học sinh làm kẹo lạc, kẹo vừng để bán

Cô giáo Phùng Thị Hà (Trường THPT Yên Lãng, Hà Nội) cho rằng nếu bản thân giáo viên tâm huyết và sáng tạo trong dạy học thì khoảng cách môn chính - môn phụ không còn là vấn đề.

Sẽ thật nguy nếu giáo dục cứ mãi bắt đầu từ 'quyền lực'

Tôi muốn bàn đến chữ "quyền" một chữ quyền vô hình, không có bất cứ văn bản hay thông tư hướng dẫn nào về nó cả.

Khóc vì lương hưu 1.3 triệu, vay ODA phát triển đại học

Trong tuần qua diễn ra nhiều sự kiện giáo dục sôi động, từ bữa ăn bán trú của bé tới lương giáo viên, từ cách làm chương trình phổ thông mới tới các động thái phát triển giáo dục đại học.

Lương nhà giáo thấp nhất là 3.2 triệu đồng

Đối với những cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập do Nhà nước đảm bảo 100% chi thường xuyên, mức lương của giáo viên dao động từ 3-10 triệu đồng.

Điều chỉnh thời gian áp dụng chương trình, SGK giáo dục phổ thông mới

Trong chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, chiều 2/11, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ trình bày Tờ trình về việc lùi thời điểm triển khai áp dụng chương trình giáo dục phổ thông và SGK mới.

Thủ tướng yêu cầu dồn lực phát triển 3 đại học lớn

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu dồn lực để tập trung phát triển ĐHQG Hà Nội, ĐHQG TP.HCM và ĐH Đà Nẵng thành "những trung tâm đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước, trước hết là cho 3 vùng trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”.

Bộ trưởng Giáo dục: Chương trình SGK 3 năm mới tiêu hơn 50 tỷ

Bộ trưởng GD-ĐT cho biết, 3 năm thực hiện chương trình SGK mới chỉ tiêu hết hơn 2 triệu USD, còn lại vẫn đang trong kế hoạch.

Thời gian triển khai chương trình phổ thông mới có thể lùi 2 năm

Báo cáo của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội (Ủy ban) cho biết, có 2 loại ý kiến về việc lùi thời gian thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới.

Cần chấm dứt kiểu đại học "có tên mà không có trường"

Nghị quyết 19 đưa ra vấn đề đối với giáo dục sẽ thực hiện sáp nhập, hợp nhất hoặc giải thể các trường đại học, cơ sở giáo dục - đào tạo hoạt động không hiệu quả. Không nhất thiết tỉnh nào cũng có trường đại học.

Trường ĐH treo thưởng 200 triệu cho một nghiên cứu khoa học đạt ISI

Trường ĐH Kinh tế TP.HCM sẽ thưởng 200 triệu đồng cho một bài báo công bố quốc tế đạt ISI có IF>2.

7 giáo viên giỏi bất ngờ bị chuyển trường sau kế hoạch của huyện

7 giáo viên dạy giỏi Trường THCS Nhữ Bá Sỹ (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) bỗng nhiên bị điều chuyển sau khi UBND huyện có kế hoạch sắp xếp lại nhân sự của trường.

Thầy hiệu trưởng luôn trân trọng giáo viên

60 tuổi và sắp sửa nghỉ hưu, thầy hiệu trưởng Lê Đức Dũng vẫn đầy tâm huyết trong từng lời nói, ánh mắt khi nói chuyện về đổi mới giáo dục.

Các trường tự chủ vẫn "sống" chủ yếu từ học phí

Kết quả nghiên cứu cho thấy, hoạt động của các trường đại học sau tự chủ vẫn chủ yếu từ nguồn học phí. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro về tài chính.