Liên Hợp Quốc

Cập nhập tin tức Liên Hợp Quốc

Israel từ chối cấp thị thực cho các đại diện Liên Hợp Quốc

Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc (LHQ) Gilad Erdan cho biết, Tel Aviv sẽ từ chối cấp thị thực cho các đại diện LHQ vì quan điểm của Tổng thư ký Antonio Guterres về cuộc xung đột Israel-Hamas.

Mỹ bác bỏ nghị quyết của Liên Hợp Quốc về Israel, Gaza

Mỹ đã phủ quyết một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) kêu gọi Israel cho phép mở các hành lang nhân đạo vào Gaza, tạm dừng giao tranh và bỏ yêu cầu dân thường rời bắc Gaza.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: Việt Nam xác định không gian mới là kinh tế số

Tại Diễn đàn cấp cao Vành đai và Con đường, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết, Việt Nam xác định không gian mới là kinh tế số, lực lượng sản xuất mới là nhân lực, công nghệ và dữ liệu số.

Ngoại trưởng Mỹ tới Israel, Liên Hợp Quốc nói về thảm kịch nhân đạo ở Gaza

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken chiều 11/10 (giờ Mỹ) đã lên phi cơ bay tới Israel, nhằm khẳng định việc Washington ủng hộ Tel Aviv trong cuộc xung đột với Hamas.

Việt Nam là một phần trong dòng chảy chung của cộng đồng quốc tế

Lịch sử hình thành, đấu tranh và phát triển của Việt Nam luôn gắn với các giá trị và các nguyên tắc của Liên Hợp Quốc, và là một phần trong dòng chảy chung của cộng đồng quốc tế.

Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với nước thứ 193

Thiết lập quan hệ ngoại giao với Tonga, Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với tổng cộng 193 quốc gia trên thế giới.

Việt Nam có nhiều thành tựu về đưa người dân thoát nghèo

Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Dennis Francis cho rằng Việt Nam có nhiều thành tựu về đưa người dân thoát nghèo và phát triển đất nước, có thể chia sẻ cho thế giới.

Việt Nam ký hiệp định lịch sử về biển cả

Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên ký Hiệp định về Bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học ở vùng biển nằm ngoài quyền tài phán quốc gia.

Thủ tướng kêu gọi hành động để thế hệ tương lai không chịu thảm họa đại dịch

Tại hội nghị của Liên Hợp Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực hành động để thế hệ tương lai không phải chịu thảm họa đại dịch, có cách tiếp cận và các giải pháp mang tính toàn cầu và toàn dân.

Thủ tướng đề nghị nước phát triển tăng gấp đôi tài chính chống biến đổi khí hậu

Thủ tướng đề nghị các nước phát triển, đối tác quốc tế cần tăng gấp đôi tài chính để hỗ trợ các nước đang phát triển, nước kém phát triển khắc phục những hậu quả do biến đổi khí hậu gây ra.

Dấu ấn đóng góp của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc

Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự và phát biểu tại Phiên thảo luận chung cấp cao khóa 78 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc diễn ra tại New York, Mỹ vào ngày 22/9 tới đây.

Tổng thống Joe Biden đề cao quan hệ Việt Nam - Mỹ tại Liên Hợp Quốc

Tổng thống Mỹ Joe Biden đề cao quan hệ Việt Nam – Mỹ, trong đó nhấn mạnh không ai có thể tưởng tượng có một ngày Tổng thống Mỹ đứng cạnh lãnh đạo Việt Nam ở Hà Nội và tuyên bố cam kết thúc đẩy quan hệ hợp tác ở mức độ cao nhất.

Liên Hợp Quốc cảnh báo dịch bệnh tràn lan sau thảm họa vỡ đập Libya

Một số tổ chức y tế của Liên Hợp Quốc hôm 18/9 đã lên tiếng cảnh báo nguy cơ dịch bệnh bùng phát tại thành phố Derna, Libya sau thảm họa vỡ đập.

Liên Hợp Quốc điều chỉnh số liệu người thiệt mạng vì lũ lụt ở Libya

Liên Hợp Quốc đã điều chỉnh dữ liệu thống kê số người thiệt mạng vì lũ lụt ở Libya xuống thấp hơn nhiều so với con số công bố trước đó.

"Kỷ nguyên thiêu đốt toàn cầu" đã tới, tháng 7 nóng nhất trong lịch sử

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết, nhiệt độ cao kỷ lục trong tháng 7 chứng tỏ Trái đất đã chuyển từ giai đoạn ấm lên sang "kỷ nguyên thiêu đốt toàn cầu".

Trao quyết định của Chủ tịch nước cho Trung tá Quân đội đi gìn giữ hòa bình

Trung tá Đặng Quốc Tuấn (Trường Sĩ quan Chính trị) được Chủ tịch nước cử đến Phái bộ UNISFA (Abyei) làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Điện Kremlin tiết lộ nội dung bức thư Tổng thư ký Liên Hợp Quốc gửi ông Putin

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, trong bức thư của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres gửi Tổng thống Putin có kế hoạch hành động cho thỏa thuận ngũ cốc.

Bộ chỉ huy Liên Hợp Quốc và Triều Tiên họp bàn về lính Mỹ đào tẩu

Bộ chỉ huy Liên Hợp Quốc (UNC) và Triều Tiên đã bắt đầu thảo luận về trường hợp của Travis King - binh sĩ Mỹ vượt biên sang Triều Tiên vào tuần trước, Phó chỉ huy UNC hôm nay (24/7) cho biết.

LHQ ra điều kiện khôi phục kết nối ngân hàng Nga với hệ thống thanh toán quốc tế

Lãnh đạo Liên Hợp Quốc đề nghị Moscow gia hạn thỏa thuận cho phép xuất khẩu ngũ cốc Ukraine từ Biển Đen để đổi lấy việc tái kết nối chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp Nga với hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT.

Siêu vận tải C-17 đưa 51 chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam từ châu Phi về nước

Siêu vận tải C-17 của Australia đã chở 51 cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 về đến Việt Nam, kết thúc thành công nhiệm kỳ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan.