NATO

Cập nhập tin tức NATO

Ủy ban Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ phê duyệt Thụy Điển vào NATO

Ủy ban đối ngoại của Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ hôm 26/12 đã thông qua nghị định thư gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Thụy Điển.

Slovakia kiên quyết chặn Ukraine gia nhập NATO

Thủ tướng Slovakia Robert Fico nói, nước này sẽ không đồng ý để Ukraine trở thành thành viên của NATO vì điều đó sẽ là khởi đầu của Chiến tranh Thế giới lần thứ 3.

Đức điều 4.800 binh sĩ đóng quân thường trực ở quốc gia láng giềng của Nga

Một lữ đoàn thường trực khoảng 4.800 binh sĩ Đức hoạt động ở Lithuania, quốc gia giáp biên giới với Nga, sẽ sẵn sàng chiến đấu vào năm 2027.

Cựu Tổng thống Medvedev cảnh báo xung đột trực tiếp Nga-NATO

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev nói, chưa bao giờ kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba, mối đe dọa về một cuộc xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO lại thực đến vậy.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cảnh báo NATO có thể tan rã nếu ông Trump tái đắc cử

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper cho rằng, nếu ông Trump tái đắc cử, sự ủng hộ của Mỹ đối với Ukraine sẽ bị rút lại, và tạo ra chuỗi sự kiện dẫn đến sự sụp đổ của NATO.

Nga lo ngại về mối đe dọa ngày càng tăng ở Bắc Cực

Tư lệnh hải quân Nga - Đô đốc Nikolay Yevmenov cho biết, Nga đang đối mặt với mối đe dọa an ninh ngày càng tăng ở Bắc Cực.

Thụy Điển ký thỏa thuận hợp tác quân sự, mở đường đón binh sĩ Mỹ

Mỹ và Thụy Điển đã ký thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác quân sự, và sẽ cho phép binh sĩ Mỹ tới hoạt động ở quốc gia Bắc Âu.

Tổng thư ký NATO nói ‘chuẩn bị đón tin xấu’ từ Ukraine

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhấn mạnh, quân đội Ukraine đã không giành được bất kỳ sự đột phá nào ở vùng xung đột trong nhiều tháng qua.

Tổng thống Zelensky thừa nhận Ukraine có thể không bao giờ gia nhập NATO

Khi được hỏi về tương lai an ninh quốc gia, Tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận Ukraine có thể không bao giờ gia nhập NATO.

NATO nói Nga tích trữ kho tên lửa lớn cho cuộc tấn công mùa đông

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho hay, quân đội Nga đã tích trữ số lượng lớn tên lửa để chuẩn bị cho các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng của Ukraine trong mùa đông.

Ông Zelensky đi thăm tiền tuyến, Nga phản đối hợp tác mới của NATO – Ukraine

Tổng thống Volodymyr Zelensky đã đến thăm các binh sĩ hoạt động gần khu vực Kupiansk ở tiền tuyến phía đông bắc Ukraine.

Sức mạnh hủy diệt của Sarmat - tên lửa Nga được NATO ví là 'Quỷ Satan'

Sarmat, tên lửa xuyên lục địa mới của Nga sở hữu sức mạnh hủy diệt, được NATO đặt cho biệt danh là "Quỷ Satan". Tên lửa này sở hữu sức mạnh tối tân, có thể tấn công bất kỳ nơi nào trên thế giới.

Nga phóng loạt UAV và tên lửa vào Ukraine, NATO nói thời điểm kết nạp Kiev

Không quân Ukraine hôm nay (29/11) cho hay, Nga đã phóng 21 máy bay không người lái (UAV) và 3 tên lửa hành trình vào Ukraine trong đêm.

Tổng thư ký NATO nói ‘không bao giờ được đánh giá thấp Nga’

Tổng thư ký Jens Stoltenberg nhấn mạnh, việc Ukraine không thể chọc thủng các phòng tuyến của Nga trong năm qua cho thấy NATO ‘không bao giờ được đánh giá thấp Nga’.

Tổng thống Séc nói NATO đang chuẩn bị cho ‘xung đột cường độ cao’ với Nga

Tổng thống Séc Petr Pavel cho biết, NATO xem Nga là mối đe dọa lớn nhất ở châu Âu, và đang chuẩn bị cho một cuộc ‘xung đột cường độ cao’.

NATO thừa nhận tình hình chiến trường Ukraine phức tạp hơn dự kiến

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg thừa nhận, tình hình chiến trường Ukraine phức tạp hơn dự kiến, trong khi Nga đã phát động các hoạt động tấn công nhằm bao vây Avdiivka.

Nữ Thủ tướng Estonia muốn làm Tổng thư ký NATO

Thủ tướng Estonia Kaja Kallas cho biết, bà muốn được xem xét vào vị trí Tổng thư ký NATO sau khi ông Jens Stoltenberg từ chức.

NATO thừa nhận Ukraine tấn công chậm, Đức sẵn sàng đối thoại với Nga

Phó Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mircea Geoana thừa nhận cuộc tấn công của Ukraine diễn ra chậm hơn dự kiến.

Nga chính thức rút khỏi hiệp ước hạn chế vũ khí ở châu Âu

Nga chính thức rút khỏi Hiệp ước về các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu (CFE) từng ký kết với khối quân sự NATO.

Ông Trump tính rút Mỹ khỏi NATO nếu tái đắc cử

Ông Trump đã thảo luận về việc rút Mỹ khỏi NATO, hoặc thu hẹp đáng kể các cam kết của Mỹ đối với khối quân sự, nếu như ông tái đắc cử chức vụ Tổng thống vào năm 2024.