Phạm Thị Thanh Trà

Cập nhập tin tức Phạm Thị Thanh Trà

6 nội dung chế độ tiền lương mới dự kiến thực hiện từ 1/7/2024

Dự kiến từ ngày 1/7/2024, 6 nội dung cải cách tiền lương được thực hiện gồm: Xây dựng 5 bảng lương mới; chế độ phụ cấp; chế độ tiền thưởng; chế độ nâng bậc lương; nguồn kinh phí thực hiện chế độ tiền lương; quản lý tiền lương và thu nhập.

Hưởng phụ cấp ưu đãi cao hơn ngành nghề khác, đời sống giáo viên vẫn khó khăn

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà báo cáo các đại biểu Quốc hội về việc khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên; tiền lương và phụ cấp đối với giáo viên mầm non, tiểu học.

Bộ trưởng Nội vụ: Cơ chế đặc biệt để khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám làm

Bộ trưởng Nội vụ nhấn mạnh, Nghị định 73 tạo cơ sở pháp lý để cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sẵn sàng đương đầu với khó khăn, thử thách, luôn nỗ lực hành động vì lợi ích chung.

Chính phủ trình Trung ương 6 nội dung chính sách tiền lương mới từ 1/7/2024

Thực hiện ý kiến của Bộ Chính trị và Quốc hội, Chính phủ trình Trung ương, Quốc hội việc thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương mới theo Nghị quyết số 27 kể từ 1/7/2024 với 6 nội dung cụ thể.

Bộ Nội vụ lấy phiếu tín nhiệm Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà và 4 Thứ trưởng

Bộ Nội vụ lấy phiếu tín nhiệm với Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà và 4 Thứ trưởng: Nguyễn Duy Thăng, Nguyễn Trọng Thừa, Triệu Văn Cường và Vũ Chiến Thắng.

Bộ trưởng Nội vụ: Hướng tới bỏ thi chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính

Bộ trưởng Nội vụ cho biết, thời gian tới Bộ sẽ tham mưu sửa đổi toàn diện các nội dung liên quan đến thi chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính bằng hình thức có thể xét tuyển.

Kỳ thi đặc biệt của hơn 1.200 công chức, viên chức

Hơn 1.200 cán bộ, công chức, viên chức hành chính thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp. Đây là kỳ thi có ý nghĩa đặc biệt, kết thúc giai đoạn lịch sử để chuyển sang hình thức khác.

Hai bộ trưởng trăn trở về tiền lương, phụ cấp cho pháp chế viên, giám định viên

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà và Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long bày tỏ trăn trở, băn khoăn rất nhiều về chế độ chính sách tiền lương, phụ cấp với pháp chế viên, giám định viên hiện còn rất thấp.

Thủ tướng: Tránh phiền hà, sách nhiễu dân khi giải quyết thủ tục hành chính

Thủ tướng lưu ý, làm sao để người dân, doanh nghiệp tiếp cận, thực hiện các thủ tục, công việc một cách nhanh chóng, thuận lợi nhất, tiết giảm chi phí, thời gian, công sức; tránh phiền hà, sách nhiễu.

Thông qua phương án sáp nhập 33 huyện, hơn 1.300 xã, dôi dư hơn 46.000 cán bộ

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua dự thảo Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030; dự kiến sáp nhập 33 huyện, hơn 1.300 xã, dôi dư hơn 46.000 cán bộ.

Bộ trưởng Nội vụ trả lời về tăng lương, thêm biên chế cho phường xã ở Hà Nội

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Tranh Trà trả lời hàng loạt đề nghị của cử tri TP Hà Nội về tăng biên chế, tăng lương và phụ cấp cho cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Bộ Nội vụ tập trung tổng lực để sắp xếp, sáp nhập 33 huyện và hơn 1.300 xã

Bộ Nội vụ tập trung tổng lực để quán triệt, triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023 - 2025 với tinh thần thận trọng, chắc chắn, kỹ lưỡng, đồng thuận, hiệu quả, không cầu toàn, không nóng vội.

6 tháng các tỉnh tuyển dụng mới hơn 14.000 công chức, viên chức

Chánh văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh cho biết, trong nửa năm 2023, Sở Nội vụ các tỉnh đã tham mưu tuyển dụng 14.244 công chức, viên chức, kịp thời bổ sung số công chức, viên chức xin nghỉ việc, thôi việc.

Sáp nhập huyện, xã gặp vướng với quy hoạch tỉnh

Bộ trưởng Nội vụ cho biết, hiện nay các quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt cũng như các quy hoạch đang triển khai đều chưa đưa việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Bộ Nội vụ: Giảm 10 Tổng cục trưởng, Tổng cục phó và 100 Vụ trưởng, Vụ phó

Trong 6 tháng đầu năm, Bộ Nội vụ giảm nhiều chức danh Tổng cục trưởng, Tổng cục phó, Vụ trưởng, Vụ phó.

Bộ Nội vụ đẩy mạnh tham mưu, hướng dẫn và chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng

Bộ Nội vụ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, đề xuất phát động và hướng dẫn, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều phong trào thi đua trên các lĩnh vực, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Bộ trưởng Nội vụ: Sẽ có chính sách đãi ngộ vượt trội với nhân tài

Bộ trưởng Nội vụ đồng tình với quan điểm phải có chính sách đãi ngộ vượt trội đối với nhân tài và nhấn mạnh “tiền lương, thu nhập chưa phải là tất cả” mà môi trường làm việc cũng không kém phần quan trọng để thu hút, giữ chân nhân tài.

Bộ trưởng Nội vụ: Sẽ bỏ thi, xét thăng hạng viên chức

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết thời gian tới sẽ bỏ thi và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức để trả lương theo vị trí việc làm.

Xây dựng cơ cấu tổ chức Chính phủ khóa mới theo hướng bộ đa ngành

Bộ Nội vụ sẽ tổng kết 20 năm thực hiện mô hình tổ chức bộ máy của Chính phủ từ khóa XII - XV để xác định rõ phạm vi quản lý đa ngành, đa lĩnh vực của các bộ, ngành; xây dựng Đề án cơ cấu tổ chức của Chính phủ khóa mới.

Cuộc 'cách mạng' tinh gọn bộ máy, cắt giảm 25 tổng cục

5 năm thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết 18 Trung ương 6 khóa XII, cả nước đã cắt giảm 25 tổng cục, hiện chỉ còn 13 tổng cục (không tính Bộ Quốc phòng).