Hai loại rau quen thuộc dễ nhiễm mầm bệnh nguy hiểm

Một số loại rau như xà lách, cải bó xôi là môi trường thuận lợi cho virus E. coli phát triển, gây hại đường ruột của con người.

Loại đồ uống dễ dàng chế biến được coi là nước yến của người nghèo

Từ xa xưa, người dân đã sử dụng nước gạo rang để chữa tiêu chảy, hạ sốt hoặc bù điện giải khi cơ thể mất nước.

Hành xử bất ngờ của bố mẹ chồng khi con dâu đưa kết quả xét nghiệm ADN cháu nội

Một lần gặp lại người yêu cũ ở Sầm Sơn (Thanh Hóa), My và bạn "tình cũ không rủ cũng tới". Sau khi cô sinh con, chồng nghi ngờ nên lập tức đưa em bé đi làm xét nghiệm ADN để xác định huyết thống.

Hàn Quốc gửi thông báo đình chỉ giấy phép hành nghề tới 5.000 bác sĩ

Bộ Y tế Hàn Quốc đã gửi thông báo đình chỉ giấy phép cho khoảng 5.000 bác sĩ không tuân theo lệnh quay trở lại làm việc để phản đối kế hoạch tăng số sinh viên y.

Cô gái sống sót sau khi bị khi xe tải 1,5 tấn cán qua người

Sau khi bị xe tải 1,5 tấn cán qua người, cô gái vào cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, vỡ khung chậu, bàng quang, gãy nhiều xương.

Tình hình sức khỏe các nạn nhân trong vụ tai nạn tại cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 tiếp nhận 8 nạn nhân trong vụ tai nạn đêm 10/3 trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Ba bệnh nhân đã được phẫu thuật ngay lập tức.

Những điều kiêng kỵ khi uống sữa đậu nành

Sữa đậu nành rất tốt nhưng không phải ai cũng uống được, đặc biệt người mắc ung thư vú, viêm dạ dày, bị gout cần tuyệt đối tránh xa.

Hàn Quốc mở ‘lối thoát hiểm’ cho các bác sĩ đình công

Chính phủ Hàn Quốc thiết lập một trung tâm báo cáo có đường dây nóng để các bác sĩ đình công có thể liên hệ nếu muốn quay trở lại làm việc.

‘Thắp sáng nhận thức về Glôcôm’ tại Bệnh viện Mắt Hà Nội 2

“Green Up - Thắp sáng nhận thức về Glôcôm” là chiến dịch do Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 tổ chức từ ngày 12/03, với nhiều hoạt động thiết thực: khám bệnh Glôcôm miễn phí, minitalk, giải chạy gây quỹ...

Thịt bò bổ dưỡng nhưng đại kỵ với nhiều người

Thịt bò thơm ngon, giàu khoáng chất và chế biến được nhiều món ăn khác nhau nhưng có thể gây hại cho một số người.

Bé gái lớp 5 ở Hà Nội phát hiện có 2 tử cung từ dấu hiệu bất thường trong chu kỳ

Bé gái sinh năm 2013, là học sinh lớp 5 tại Sóc Sơn, Hà Nội, bị rong kinh kéo dài 1 tháng không dứt. Thấy bất thường, gia đình đưa con đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội khám.

Philips ký kết hợp tác xây dựng bệnh viện thông minh

Tập đoàn Philips sẽ cung cấp cho Bệnh viện quốc tế Carmel giải pháp y tế toàn diện, đặt nền móng hướng tới bệnh viện thông minh.

Y Khoa Hoàn Mỹ hỗ trợ khám, tầm soát miễn phí

Hướng đến kỷ niệm 27 năm thành lập (10/03/1997 - 10/03/2024), Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ khởi động giải chạy trực tuyến đồng thời hỗ trợ khám và tầm soát miễn phí tại toàn bộ hệ thống trên cả nước.

Loại cây tốt cho người bệnh ung thư

Xáo tam phân được chứng minh là vị thuốc hiệu quả trong trị bệnh, nhất là các bệnh lý về gan. Loại cây này cũng tốt cho người mắc một số loại ung thư phổ biến.

Bộ Y tế đề xuất điều chỉnh phạm vi hưởng BHYT có lợi cho người dân

Bộ Y tế đề xuất 6 loại bệnh được bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả phí khám, sàng lọc phát hiện sớm; người mắc một số bệnh hiếm, hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật... nhận 100% chi phí theo mức hưởng quy định.

Đáng chú ý

Đề xuất bổ sung đối tượng thuộc nhóm bắt buộc tham gia BHYT

Theo đề xuất của Bộ Y tế, những người có hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên sẽ thuộc nhóm bắt buộc phải đóng BHYT thay vì người có "đủ 3 tháng" như quy định hiện hành.

Bác sĩ lý giải tình huống 'không uống rượu bia vẫn có nồng độ cồn'

Theo bác sĩ Cấp, tùy phân bổ hệ vi sinh đường ruột của từng người khác nhau mà lượng cồn nội sinh sẽ khác nhau. Nồng độ cồn này rất nhỏ cần các phương tiện siêu nhạy mới phát hiện được.

Dịch vụ chăm sóc y tế ngay tại nhà ở Ocean City

Thay vì phải đến bệnh viện, cư dân tại Ocean City được thụ hưởng tiện ích y tế cao cấp ngay tại nhà: bác sỹ đến thăm khám, kê đơn, giao thuốc, lấy mẫu xét nghiệm; chăm sóc mẹ sau sinh và bé, người cao tuổi, hậu phẫu...

Người phụ nữ ở Hà Nội sắp sinh mới biết mình đang mang bầu

Thấy bụng to bất thường, người phụ nữ 28 tuổi ở Hà Nội đến bệnh viện thăm khám. Bất ngờ, bác sĩ thông báo chị mang bầu 35 tuần.

Vinmec ra mắt VinCare PRIMÉ - mô hình quản lý sức khỏe cho giới thượng lưu

Ngày 20/3, Hệ thống Y tế Vinmec công bố ra mắt VinCare PRIMÉ với những đặc quyền chăm sóc y tế đẳng cấp thế giới. Đây là mô hình quản lý sức khỏe cá nhân “một điểm chạm”, tiên phong mở đường cho kỷ nguyên chăm sóc sức khỏe bền vững và bài bản.

Một học sinh mắc loại bệnh nguy hiểm sau chuyến đi ngoại khóa

Nam sinh 12 tuổi tham gia chuyến ngoại khóa do nhà trường tổ chức, chơi trên bùn đất với đôi chân trần và bị ngã, để lại vết thương ở kẽ ngón chân. Sau đó, cơ thể em xuất hiện khối sưng to, đau vùng đùi trái kèm sốt cao vì mắc Whitmore.

Đang học bài, nam sinh 13 tuổi phải đi cấp cứu vì laptop bất ngờ phát nổ

Laptop đang sạc pin bất ngờ phát nổ khiến nam sinh 13 tuổi bị đa chấn thương, đi cấp cứu trong tình trạng hôn mê, phải thở máy.

Bộ Y tế hỏi ý kiến chuyên gia về việc 'không uống rượu bia vẫn có nồng độ cồn'

Theo Cục Quản lý khám chữa bệnh, cơ quan này được Bộ Y tế đề nghị phối hợp hỏi ý kiến chuyên gia về tình huống nồng độ cồn phát hiện trong cơ thể không do sử dụng rượu, bia.

Vì sao người có BHYT vẫn phải chi tới 45% tiền túi cho dịch vụ y tế?

Bộ Y tế đánh giá việc tham gia BHYT góp phần giảm chi tiêu tiền túi của hộ gia đình cho chăm sóc sức khỏe. Thực tế, gần một nửa chi phí này được lấy trực tiếp từ tiền túi người dân.

Động thái mới của Chính phủ Hàn Quốc khi hàng nghìn bác sĩ tiếp tục đình công

Hàn Quốc quyết định chi 96 triệu USD để giảm thiểu tình trạng khó khăn ở các bệnh viện khi 9.000 bác sĩ nội trú, thực tập sinh vẫn chưa quay lại làm việc.