Tỉnh nhỏ, dân số ít nhưng hút vốn nước ngoài vượt cả Hà Nội và TP.HCM

Tỉnh này có diện tích tự nhiên xếp thứ 42/63 tỉnh thành, dân số thua xa Hà Nội và TP.HCM nhưng thu hút vốn đầu tư nước ngoài 6 tháng đầu năm nay đứng số 1 và tổng vốn FDI từ trước đến nay chỉ đứng sau TP.HCM.

Tỉnh nghèo vượt Hà Nội chiếm top 2 hút vốn FDI, hứa 4 tỷ USD sau 2 năm chưa thấy tiền đâu

Địa phương này bất ngờ đứng thứ 2 thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào năm 2020, chỉ đứng sau TP.HCM và vượt mặt Hà Nội, Bà Rịa -Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai. Tất cả chỉ nhờ 1 dự án "khủng".

Ra tiêu chí siêu thị, cửa hàng tiện lợi: Không phù hợp sẽ bãi bỏ

Vụ Thị trường trong nước cho biết Tổ soạn thảo Bộ Công Thương sẽ tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Thông tư về phân loại và quản lý một số loại hình hạ tầng thương mại. Các tiêu chí không phù hợp sẽ được xem xét, bãi bỏ.

Cửa hàng tiện lợi khác gì tiệm tạp hóa mà phải tiêu chí và tiêu chí để làm gì?

Bà Nguyễn Thị Minh Thảo, Trưởng Ban nghiên cứu môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh chia sẻ với phóng viên VietNamNet góc nhìn về dự thảo Thông tư quy định về phân loại và quản lý một số loại hình hạ tầng thương mại.

Lo nguồn cung bất ổn, Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế nhập khẩu xăng

Bộ Tài chính tiếp tục đề xuất Chính phủ giảm từ 20% xuống còn 10% thuế nhập khẩu ưu đãi với mặt hàng xăng để tăng nguồn cung. Mức thuế này không tác động nhiều đến việc giảm giá xăng trong nước.

Tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Sỹ Thanh: Người trải qua 11 chức vụ trong 16 năm

Những kinh nghiệm ở hàng loạt cơ quan chủ chốt và các địa phương sẽ giúp ông Trần Sỹ Thanh vững tin hơn, trở thành người lãnh đạo dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm khi nhận trọng trách lãnh đạo TP Hà Nội.

Bộ ra tiêu chí siêu thị, trung tâm thương mại: Không khác gì 20 năm trước

Tiêu chí liên quan đến siêu thị, trung tâm thương mại tại dự thảo của Bộ Công Thương được "copy" gần như nguyên si từ các tiêu chí đưa ra 18 năm trước.

Cửa hàng tiện lợi bán cho khách trong phạm vi dưới 500m: Bộ nói không cấm hay hạn chế

Chiều 13/7, Vụ thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết không cấm cửa hàng tiện lợi bán cho khách ngoài phạm vi 500m mà chỉ muốn "thể hiện tính tiện lợi về khoảng cách cho người mua hàng".

Bộ đưa ra tiêu chí mới: Cửa hàng tiện lợi bán cho khách trong phạm vi dưới 500m

Nếu không đáp ứng các tiêu chí, cơ sở kinh doanh thương mại không được đặt tên là siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi.

Áp lực cam kết toàn cầu: Nguồn cung bấp bênh, điện lực đối mặt rủi ro

Soi kỹ báo cáo về quy hoạch điện 8 của Bộ Công Thương, có thể thấy nhiều nỗi lo cho việc đầu tư xây dựng nguồn điện mới đến năm 2030.