Nguyên nhân nào khiến loạt ô tô nổ lốp trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn?

Tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn chưa tạo nhám bề mặt, trong khi theo tiêu chuẩn sản xuất, lốp ô tô ở điều kiện bình thường hoạt động, nhiệt độ hơn 60 độ C sẽ không làm nổ lốp.

Có thể trích tiền xử phạt vi phạm giao thông để xây bãi đỗ xe?

Theo quy định, nguồn thu từ xử phạt vi phạm trật tự an toàn giao thông sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước sử dụng chung cho mục đích phát triển kinh tế - xã hội chứ không chỉ để xây dựng các bãi đỗ xe.

Hai xe tải cùng vượt, người phụ nữ bị tông tử vong

Ô tô tải vượt lên một phương tiện chạy cùng chiều ở cửa ngõ TP.HCM, đã tông trực diện xe máy, kéo lên người phụ nữ 10m khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Các quận trung tâm TP.HCM lên danh mục 100 tuyến đường ‘cho thuê’ vỉa hè

Các quận 1, 10 và 11 của TP.HCM đã cập nhật danh mục khoảng 100 tuyến đường đủ điều kiện thu phí sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường.

Xe khách Thành Bưởi chạy lại tuyến TP.HCM- Cần Thơ sau 5 tháng tạm dừng

Xe khách Thành Bưởi chạy lại tuyến TP.HCM- Cần Thơ với khoảng 24 chuyến mỗi ngày sau 5 tháng tạm dừng hoạt động do liên quan đến sai phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải.

Chậm tiến độ, dự án đường sắt Nhổn - ga Hà Nội lại phát sinh chi phí

Chính phủ cho biết việc điều chỉnh hiệp định vay vốn dự án đường sắt Nhổn – ga Hà Nội không làm thay đổi giá trị khoản vay, nhưng phát sinh chi phí cam kết.

Tai nạn lật xe đầu kéo trên quốc lộ 279, 3 người mắc kẹt trong cabin

Xe đầu kéo bị lật trên quốc lộ 279 thuộc địa phận huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai), 3 người mắc kẹt trong cabin.

Bị thu hồi bằng lái xe, 5 năm sau mới được cấp lại

Từ 1/6, nếu phát hiện cho người khác mượn bằng lái xe thì sẽ bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi; đồng thời không được cấp giấy phép lái xe trong thời hạn 5 năm kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm.

Xe container húc văng dải phân cách ngay cửa ngõ TP.HCM, 3 người bị thương

Xe container húc dải phân cách và xe máy trên quốc lộ 22, huyện Hóc Môn, TP.HCM vào sáng nay đã khiến 3 người bị thương, giao thông vào cửa ngõ thành phố kẹt cứng.

Loạt ô tô nổ lốp trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn: Không thể tưới nước giảm nhiệt

Ban Quản lý tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn cho biết không thể tưới nước để giảm nhiệt độ mặt đường. Tài xế có thể tấp vào làn đất lề đường chờ xe nguội rồi tiếp tục hành trình.

Hành khách quên ví chứa hàng nghìn Euro ở sân bay Nội Bài

Sáng 5/4, đại diện sân bay Nội Bài cho biết, nhân viên an ninh của đơn vị này vừa nhặt được chiếc ví chứa tới 8.070 Euro của nam hành khách tiết kiệm sau 10 năm làm việc ở nước ngoài.

Mặt đường nóng tới 63 độ, nhiều ô tô bị nổ lốp ở cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong 4 ngày đầu tháng 4, trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn xảy ra 12 trường hợp ô tô bị nổ lốp. Nguyên nhân ban đầu do thời tiết nắng nóng, nhiệt độ mặt đường tới 63 độ C.

Đường sắt bổ sung thêm tàu từ Hà Nội đi các tỉnh dịp lễ 30/4 -1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5, ngoài các đôi tàu chạy cố định, Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cũng tăng cường tàu từ Hà Nội đi Đồng Hới, Vinh, Thanh Hóa, Lào Cai và ngược lại.

Biển báo cấm chưa lắp xong, xe cỡ lớn vẫn ầm ầm vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Cơ quan chức năng chưa lắp đặt xong biển cảnh báo, hướng dẫn phân luồng cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Nhiều phương tiện cỡ lớn vẫn đi vào tuyến cao tốc này dù đã có quyết định cấm lưu thông.

Từ 1/6, học viên thi bằng lái xe không phải học lý thuyết tập trung

Từ 1/6, học viên thi bằng lái xe không bị bắt buộc học lý thuyết tập trung mà sẽ được lựa chọn hình thức học, trong đó có việc học online.

Đáng chú ý

Lý do 70 trung tâm đăng kiểm ở 24 tỉnh thành có thể phải dừng hoạt động

Với số lượng hơn 1.200 cán bộ, đăng kiểm viên, nhân viên, chủ phương tiện bị khởi tố, Cục Đăng kiểm Việt Nam lo ngại 70/294 trung tâm đăng kiểm có thể phải đóng cửa.

Kỳ lạ 4 máy bay 'nằm không' tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất

Thiếu hụt đội máy bay đang tác động lớn tới thị trường hàng không Việt Nam, đặc biệt là cao điểm hè sắp tới. Nhưng nghịch lý là có tới 4 chiếc máy bay Airbus A321 đang nằm không, không được khai thác tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất.

Con chở hàng cồng kềnh bị xử lý, bố say xỉn đến chốt CSGT đập xe

Khi biết tin con trai bị CSGT xử lý lỗi chở hàng cồng kềnh, anh Đ.X.T. đến chốt làm việc của cảnh sát trong trạng thái say xỉn và dùng gạch đập xe đã bị niêm phong.

Đường cao tốc phải có tối thiểu 4 làn xe, tốc độ tối đa 120km/h

Theo quy chuẩn mới, đường cao tốc tối thiểu phải có 4 làn xe, tốc độ tối đa cho phép không vượt quá 120km/h và phải có trạm dừng nghỉ.

Tài xế say xỉn gây ra 20 vụ chống người thi hành công vụ, làm CSGT bị thương

Theo Cục CSGT, trong 3 tháng đầu năm 2024, toàn quốc xảy ra 51 vụ chống đối lực lượng CSGT. Trong đó, có 20 vụ liên quan đến tài xế đã sử dụng rượu, bia.

Nhiều 'quái xế' sáng đi xe máy đến trường, tối lạng lách đánh võng trên đường

Quá trình tuần tra, kiểm soát, Cảnh sát 141 xử lý nhiều đối tượng lạng lách đánh võng, tàng trữ dao kiếm, công cụ hỗ trợ khi còn đang ở độ tuổi "cắp sách đến trường".

Địa phương phản đối cấm xe lớn vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn, Cục Đường bộ nói gì?

Trước việc các địa phương (Thừa Thiên Huế, Quảng Trị) không đồng ý phương án cấm ô tô trên 30 chỗ, xe tải nặng vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn, Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản trả lời.

Lý do 2 tỉnh không đồng ý cấm xe cỡ lớn vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Hai tỉnh Thừa Thiên - Huế và Quảng Trị chỉ ra nhiều bất cập, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu cấm xe tải nặng, xe khách trên 30 chỗ lưu thông vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn và phải đi vào tuyến quốc lộ 1A qua địa bàn.

Cục trưởng hàng không lo ngại thiếu hụt máy bay khiến vé khan hiếm, đắt đỏ

Cục trưởng Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng dự báo việc thiếu máy bay có nguy cơ khiến vé máy bay trong dịp cao điểm hè sắp tới sẽ khan hiếm và đắt hơn.

18km cao tốc La Sơn - Tuý Loan chưa có đường gom dân sinh

Cử tri TP Đà Nẵng phản ánh khoảng 18km trên cao tốc La Sơn – Tuý Loan chưa có đường gom dân sinh gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.