Thường trực Ban Bí thư

Cập nhập tin tức Thường trực Ban Bí thư

Cần thiết có cảnh vệ cho Thường trực Ban Bí thư và 2 chức danh quan trọng

Thảo luận về Luật Cảnh vệ (sửa đổi), các ý kiến đánh giá cần thiết bổ sung 3 đối tượng cảnh vệ gồm: Thường trực Ban Bí thư, Chánh án TAND tối cao và Viện trưởng VKSND tối cao.

Đề xuất cảnh vệ cho Thường trực Ban Bí thư và 2 chức danh quan trọng

Theo Bộ Công an, thực tiễn hiện nay cần thiết bổ sung đối tượng cảnh vệ là Thường trực Ban Bí thư, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai tiếp Chủ tịch JICA

Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đánh giá cao quan hệ hợp tác 50 năm giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản.

Bản tin sáng VietNamNet (7/3/2023)

Bà Trương Thị Mai làm Thường trực Ban Bí thư; Đề xuất thêm phương án hưởng BHXH một lần; TP.HCM sẽ cập nhật việc mua sắm TBYT hàng tuần… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Bà Trương Thị Mai làm Thường trực Ban Bí thư

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương được Bộ Chính trị phân công giữ chức Thường trực Ban Bí thư thay ông Võ Văn Thưởng vừa được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước.

Hội nghị triển khai Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2023

Ngày 1/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng đã diễn ra Hội nghị về tình hình thực hiện Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021, năm 2022 và việc xây dựng, tổ chức thực hiện Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2023.

Thường trực Ban Bí thư làm việc và chúc Tết Quân chủng Hải quân

Ngày 7/1, tại TP Hải Phòng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng các ban, bộ, ngành TƯ đã đến nắm tình hình, kết quả thực hiện công tác Đảng, công tác chính trị của Quân chủng Hải quân từ sau Đại hội XIII của Đảng đến nay.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 23 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về triển khai thực hiện nghị quyết này.

Thường trực Ban Bí thư: ‘Phải đặt ra sức ép để cán bộ từ chức khi có sai phạm’

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, cũng phải đặt ra sức ép trong Đảng, trong xã hội, trong tổ chức để cán bộ từ chức khi có khuyết điểm, sai phạm.

Tổ chức bộ máy Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hội Nhà báo Việt Nam phải gồm những người tâm huyết, giàu ý tưởng, tận tụy với công việc

Theo Thường trực Ban Bí thư, mỗi cán bộ Hội Nhà báo phải thấy được công việc mình đang làm là vinh dự, trách nhiệm, là đang góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam ngày càng nhân văn, chuyên nghiệp.

Tránh tư tưởng học lý luận chính trị để đủ điều kiện bổ nhiệm làm lãnh đạo

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, học tập lý luận chính trị tuyệt đối tránh tư tưởng học đối phó, học chỉ vì bằng cấp để đủ điều kiện được đề bạt nâng lương, bổ nhiệm làm lãnh đạo.

Ông Võ Văn Thưởng: Đà Nẵng chủ động đề xuất Trung ương tháo gỡ khó khăn cho thành phố

Ông Võ Văn Thưởng chia sẻ với những khó khăn của Đà Nẵng liên quan đến việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, thực hiện các bản án có hiệu lực.

Thường trực Ban Bí thư dự Ngày hội đại đoàn kết tại Yên Bái

Dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc cùng nhân dân xã Tân Hợp và huyện Văn Yên, ông Võ Văn Thưởng đề nghị bà con tiếp tục đoàn kết để xây dựng cuộc sống tốt hơn....

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu triển khai nhanh các chính sách hỗ trợ người dân, DN

Ngày 21/7, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng ký Điện của Thường trực Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Thường trực Ban Bí thư: Không mất cảnh giác trong phòng chống dịch Covid-19

Thường trực Ban Bí thư lưu ý, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong phòng, chống dịch Covid-19, nhất là trong các ngày nghỉ lễ 30/4, 1/5 cũng như chuẩn bị bầu cử.

Hình ảnh lễ công bố quyết định phân công Ủy viên Bộ Chính trị

Sáng 6/2 tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị tổ chức lễ công bố quyết định phân công ủy viên Bộ Chính trị; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự và trao quyết định.

Quá trình công tác của Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng

Sau khi tái cử Bộ Chính trị, ông Võ Văn Thưởng được phân công nhiệm vụ mới, giữ cương vị Thường trực Ban Bí thư.

Ông Võ Văn Thưởng giữ chức Thường trực Ban Bí thư

Bộ Chính trị phân công ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương giữ chức Thường trực Ban Bí thư.

Ông Trần Quốc Vượng: Chú trọng công tác dân vận của các cơ quan nhà nước

"Chú trọng công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, nhất là công tác dân vận chính quyền, bởi đây là nơi quyết định và cũng là nơi tổ chức thực thi chính sách, pháp luật".