Tín Dụng Đen

Cập nhập tin tức Tín Dụng Đen

Một giám đốc ngân hàng ở Hà Nội vay tín dụng đen, bị khủng bố đòi nợ

Chị A., giám đốc một ngân hàng ở Hà Nội đã vay 5,3 tỷ đồng với lãi suất 109,5%/năm. Vì chậm trả lãi, chị A. bị nhóm tín dụng đen khủng bố đòi nợ.

Tạo điều kiện tiếp cận vốn, hạn chế tín dụng đen

Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng tập trung nguồn vốn, đơn giản hóa quy trình, thủ tục vay vốn, tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng với lãi suất phù hợp, góp phần hạn chế “tín dụng đen”.

Bài trừ tín dụng đen bằng các giải pháp 'từ gốc đến ngọn'

Tín dụng đen vốn đã ăn sâu vào đời sống xã hội người dân. Để bài trừ tín dụng đen, cần phải có những giải pháp toàn diện, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Lật tẩy các chiêu thức 'giăng bẫy' mới của tội phạm tín dụng đen

Qua quá trình điều tra các tổ chức tín dụng đen, cơ quan công an phát hiện loại tội phạm này hoạt động rất tinh vi và có vô vàn cách tiếp cận "giăng bẫy" người dân.

Triệt phá các ổ nhóm tín dụng đen 'khủng' đòi nợ bất chấp

Cơ quan chức năng gần đây đã triệt phá nhiều nhóm hoạt động tín dụng đen với quy mô rộng lớn. Trong quá trình điều tra, đã làm rõ những chiêu thức đòi nợ kiểu giang hồ của các đối tượng.

Triệt phá nhóm cho vay nặng lãi 820%/năm ở Đà Lạt

Nhóm 11 thanh niên vào Đà Lạt (Lâm Đồng) sinh sống, tìm những người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, mời chào vay tiền với lãi suất 365% - 820% một năm.

Nhóm tín dụng đen khống chế cô gái 22 tuổi bằng ảnh khỏa thân

Công an TP.HCM vừa triệt phá 2 nhóm tín dụng đen sử dụng chiêu thức đòi nợ kiểu giang hồ, khống chế người vay bằng ảnh khỏa thân.

‘Trùm’ cho vay nặng lãi chỉ đạo đàn em dùng 'chiêu độc' để đòi nợ

“Ông trùm” này cho vay dưới hình thức vay lãi ngày (lãi suất từ 109,5%/năm đến 182,5%/năm) và hình thức bốc bát họ tỷ lệ “10 ăn 8”…

Bộ TT&TT và Bộ Công an phối hợp rà soát, loại bỏ SIM rác hoạt động tín dụng đen

Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an ứng dụng dữ liệu dân cư đẩy mạnh công tác rà soát, xác thực các thuê bao Internet, thuê bao di động, loại bỏ ngay các SIM “rác”, không để các đối tượng lợi dụng hoạt động “tín dụng đen”.

Bắt khẩn cấp 2 kẻ cho vay nặng lãi, tạt sơn vào nhà để uy hiếp đòi nợ

Cơ quan CSĐT Công an quận 7, TP.HCM đã bắt giữ khẩn cấp Ngô Thiên Thạch (tự Thịnh, 30 tuổi) và Tống Minh Hải (27 tuổi) để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Giám đốc Công an Đồng Nai: 60% người vay nặng lãi dùng vào việc không chính đáng

Khi công nhân 'dính bẫy' tín dụng đen, các đối tượng đòi nợ sẽ “khủng bố” người vay, lãnh đạo cơ quan, người thân trong gia đình.

Bắt băng nhóm cho vay lãi suất 360%, đòi người vay 'thế chấp' ảnh khỏa thân

Để vay được tiền của băng nhóm tín dụng đen này, người vay sẽ phải cung cấp thông tin cá nhân, thậm chí chụp hình ảnh khoả thân gửi qua mạng xã hội. Sau đó, các đối tượng đến tận nơi xác minh, giải ngân.

Nền tảng dữ liệu về dân cư giúp đẩy lùi tín dụng đen

Theo Bộ Công an, việc đánh giá khả tín khách hàng giúp người dân được hưởng các tiện ích không giấy tờ, có thể thực hiện vay vốn trực tuyến, qua đó làm giảm tỷ lệ tín dụng đen, giảm mâu thuẫn trong xã hội.

‘Đại ca’ phạm tội giết người, trốn trại tâm thần để hoạt động ‘tín dụng đen’

Đang phải thi hành án 20 năm tù về tội Giết người, Kiều Văn Tiến được đưa đi điều trị tâm thần. Bị cáo trốn trại rồi thực hiện hành vi cho vay nặng lãi...

Bắt nhóm đối tượng cho vay nặng lãi hơn 200%/năm

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa phá chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen trên địa bàn TP Hạ Long.

Nữ giúp việc vay nặng lãi, chủ nhà liên tục bị đe dọa ném chất bẩn

Nữ giúp việc vay nặng lãi của Đinh Văn Nhật rồi cắt liên lạc. Nhật tưởng người này là vợ chủ nhà nên đe dọa khủng bố bằng “bom bẩn" để đòi tiền.

Phó giám đốc chi nhánh ngân hàng ở Bình Dương bị bắt

Phó giám đốc chi nhánh ngân hàng ở Bình Dương cấu kết với các đối tượng cho vay nặng lãi làm giả giấy tờ, “gài” khách hàng phải trả lãi suất “cắt cổ”.

Hệ thống tài chính góp sức đẩy lùi “tín dụng đen”

Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng tập trung nguồn vốn, đơn giản hóa quy trình, thủ tục vay vốn, tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng với lãi suất phù hợp, góp phần hạn chế “tín dụng đen”.

Bắt kẻ được thuê với giá 'rẻ mạt' để tạt sơn đòi nợ nửa tỷ đồng

Để đòi khoản nợ 500 triệu đồng và tiền lãi, Trung đã thuê Lộc liên tục đe dọa, tạt sơn để ép nạn nhân phải đưa tiền.

Khởi tố ông trùm điều hành 6 công ty cho vay lãi nặng ở TP.HCM

Theo cơ quan công an, đứng sau 6 công ty hoạt động cho vay nặng lãi với lãi suất từ 183%- 2.555%/năm, là ông trùm người nước ngoài.