Việt-Lào

Cập nhập tin tức Việt-Lào

Xung lực mới trong chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch nước

Mối quan hệ hết sức đặc biệt giữa Việt Nam và Lào là lý do mà Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã chọn Lào là quốc gia đầu tiên tới thăm trên cương vị mới.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sắp có chuyến công du nước ngoài đầu tiên

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sắp thăm chính thức Lào. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông trên cương vị Chủ tịch nước.

Lãnh đạo các nước chúc mừng tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

Sáng 2/3, Quốc hội khóa XV đã bầu ông Võ Văn Thưởng giữ chức Chủ tịch nước. Lãnh đạo các nước Lào, Trung Quốc, Campuchia, Cuba đã gửi điện và thư chúc mừng.

Việt - Lào tập trung thực hiện các thỏa thuận của Bộ Chính trị, Chính phủ 2 nước

Việt Nam - Lào thống nhất tập trung thực hiện tốt các tuyên bố chung, thỏa thuận của hai Bộ Chính trị, hai Chính phủ về Chiến lược hợp tác 10 năm giai đoạn 2021-2030, Hiệp định hợp tác 2021-2025 và các thỏa thuận khác.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng tân Thủ tướng Lào

Nhân dịp ông Sonexay Siphandone mới được Quốc hội Lào phê chuẩn giữ chức Thủ tướng Chính phủ, ngày 30/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng.

Tôn vinh quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tình Việt - Lào”, tổng kết Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam năm 2022 là điểm nhấn quan trọng trong “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022”.

Vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt-Lào

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith và Đại tướng Chansamone Chanyalath - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào cùng sang Việt Nam dự hai sự kiện về hợp tác, quốc phòng.

Phổ biến chính sách pháp luật cho các Trưởng bản tiêu biểu hai bên biên giới Việt Nam-Lào

Ngày 6/12, tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An), Bộ Ngoại giao hai nước Việt Nam-Lào đồng tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật cho các trưởng bản tiêu biểu hai bên biên giới Việt Nam-Lào.

Chủ tịch nước: Quan hệ Việt - Lào 'nở hoa thơm, kết trái ngọt'

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn và tin tưởng mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt - Lào sẽ tiếp tục được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước tiếp tục, vun đắp phát triển, nở hoa thơm, kết trái ngọt.

Không ngừng vun đắp và củng cố quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Sáng 19/7, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany.

Tướng Hoàng Kiền: 'Mở đường Trường Sơn, nhân dân Lào giúp đỡ vô tư, không hề đòi hỏi'

Nói về tuyến đường Tây Trường Sơn, Thiếu tướng Hoàng Kiền nhấn mạnh, nhân dân Lào giúp đỡ bộ đội Việt Nam rất vô tư, không hề có đòi hỏi, kêu ca phàn nàn, bà con di dời làng bản đi chỗ khác để lấy chỗ cho bộ đội mở đường.

Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội nhận huân chương Vàng quốc gia Lào

Huân chương Vàng quốc gia (huân chương cao quý nhất của Nhà nước Lào) được trao cho Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Tình nghĩa Việt - Lào sáng hơn trăng rằm, ngát hương thơm hơn đoá hoa nào thơm nhất

Diễn văn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại lễ kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ký hiệp ước hữu nghị hợp tác Việt Nam - Lào, diễn ra sáng 18/7, tại Hà Nội.

Tổng Bí thư: Dù thế giới đổi thay, tình nghĩa Việt-Lào vẫn vững bền hơn núi, hơn sông

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, dù thế giới có đổi thay thế nào chăng nữa, Việt Nam - Lào vẫn quyết tâm cùng nhau gìn giữ và phát huy mối quan hệ đặc biệt thuỷ chung, son sắt.

60 năm quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt Việt-Lào

60 năm qua, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào - Việt Nam không ngừng được phát huy và giành được nhiều thành tựu quan trọng trên nhiều mặt.

Quan hệ đặc biệt “có một không hai”, không thể tách rời giữa Việt Nam và Lào

Chiều 17/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany sang thăm Việt Nam và dự lễ kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào.

Việt - Lào hai nước chúng ta: Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long

Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có bài viết về quan hệ song phương Việt Nam - Lào.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng Tham mưu trưởng QĐND Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Trung tướng Khamliang Outhakaysone, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Lào và đoàn đại biểu quân sự cấp cao QĐND Lào đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Chiến thắng Cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng là biểu tượng đoàn kết giữa 2 nước Việt - Lào

Sáng nay (20/5), Bộ Quốc phòng và Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội thảo Khoa học 50 năm chiến dịch phòng ngự Cánh Đồng Chum – Xiêng Khoảng tại thị xã Cửa Lò.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Lào

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào, sáng 17/5, tại thủ đô Vientiane, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến với Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh.