Như vậy, đến thời điểm này, Việt Nam đã có tổng cộng 173/268 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh, chiếm 64,5% trên tổng số ca mắc.

2 trường hợp ra viện ở Quảng Ninh hôm nay đều là người Việt Nam. Danh sách cụ thể như sau:

Bệnh nhân 52, nữ, 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam, vào viện ngày 13/3. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm 3 lần liên tiếp âm tính với SARS-CoV-2 vào các ngày 13/4, 14/4 và 15/4.

Bệnh nhân 149, nam, 40 tuổi, quốc tịch Việt Nam, vào viện ngày 25/3. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính nCoV lần 1 vào ngày 13/4, lần 2 vào ngày 14/4 và lần 3 vào ngày 15/4.

Hiện tại, sức khỏe của cả 2 bệnh nhân đều ổn định, không sốt, không ho, không khó thở. 2 trường hợp này sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

{keywords}
Điều trị cho bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến số 2 tỉnh Quảng Ninh

Số liệu từ Bộ Y tế sáng 16/4, trong số những bệnh nhân Covid-19 còn lại đang điều trị ở các cơ sở y tế trên cả nước, 10 ca đã có 2 lần liên tiếp âm tính SARS-CoV-2 và 23 ca cũng đã âm tính lần đầu.

Về tình hình điều trị của các bệnh nhân nặng đang thở máy, lọc máu, Bộ Y tế cho biết, bệnh nhân 91 (phi công người Anh) tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh không sốt, thở máy, theo dõi rối loạn đông máu - Hội chứng HIT. Bệnh nhân 19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 2 đã có tiến triển, dừng được vận mạch.

Nguyễn Liên

Nhân viên Trường Sinh bật khóc kể lúc bác sĩ giúp vượt qua áp lực

Nhân viên Trường Sinh bật khóc kể lúc bác sĩ giúp vượt qua áp lực

 Bệnh nhân 175 mắc Covid-19 luôn giữ được sự bình tĩnh ngay cả khi kể về khó khăn của bản thân. Nhưng ông không giấu nổi những giọt nước mắt khi nhắc đến các y bác sĩ đã chăm sóc mình.