Bệnh nhân 383 là nam, 40 tuổi, quốc tịch Myanmar, thủy thủ tàu IPANEMA.

Thuỷ thủ này xuất cảnh tại Nhật Bản ngày 16/6, nhập cảnh vào cảng Hòn Gai, Quảng Ninh ngày 23/6, sau đó được cách ly ngại tại tàu, không lên đất liền.

Sau 2 tuần cách ly tại tàu, ngày 6/7, thủy thủ này tiếp tục được đưa vào đất liền, cách ly tại khách sạn Vân Long, tỉnh Quảng Ninh.

{keywords}

Ngày 9/7/2020, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 kết quả âm tính với vi rút SARS-CoV-2. Tuy nhiên kết quả xét nghiệm lần 2, ngày 17/7 lại cho kết quả dương tính.

Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại BV Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, Hà Nội.

Như vậy đến chiều 19/7, Việt Nam đã ghi nhận 383 ca mắc Covid-19, tuy nhiên từ ca bệnh 269 đến nay, tất cả các ca mắc Covid-19 đều được cách ly ngay khi nhập cảnh. 94 ngày qua, nước ta chưa ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng.

Hiện cả nước đã chữa khỏi 357 bệnh nhân, 26 bệnh nhân còn lại đang điều trị tại 5 cơ sở y tế, hầu hết sức khoẻ đều ổn định.

Do Việt Nam vẫn tiếp tục tổ chức các chuyến bay đón công dân nên những ngày qua, số lượng người phải cách ly tập trung tiếp tục tăng.

Hiện tại, con số này là gần 13.000 người, trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện 100 người, gần 12.300 người cách ly tại các cơ sở tập trung, 425 người còn lại đang cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Thúy Hạnh

 

Bệnh nhân 368: 'Về Việt Nam, tôi như được sống trở lại'

Bệnh nhân 368: 'Về Việt Nam, tôi như được sống trở lại'

Sáng 16/7, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương công bố khỏi bệnh thêm 3 trường hợp Covid-19, nâng tổng số ca được chữa khỏi trong cả nước lên 356 trường hợp.