TÍnh đến sáng 15/4, Việt Nam ghi nhận 267 trường hợp mắc Covid-19, trong này có 160 người có nguồn lây từ nước ngoài, 108 ca lây nhiễm thứ phát trong cộng đồng.

Cả nước đã có 169 ca đã được công bố khỏi bệnh, 97 ca còn lại đang điều trị tại 15 cơ sở y tế trên cả nước, trong đó còn 50 ca từ nước ngoài về. 

{keywords}

Trong số những bệnh nhân đang điều trị, 8 ca đã có 2 lần liên tiếp âm tính SARS-CoV-2 và 13 ca đã âm tính lần đầu.

Ca mắc Covid-19 mới được công bố sáng nay là người dân tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội.

Bệnh nhân 267 là nam, 46 tuổi, sống tại xóm Hội, thôn Hạ Lôi, là bố của bệnh nhân 257, chồng của bệnh nhân 258, có tiếp xúc gần với bệnh nhân 243 tại nhà ngày 20/3.

Ngày 8/4 được cách ly tập trung tại Hà Nội. Ngày 13/4 bệnh nhân khởi phát với triệu chứng sốt nhẹ, mệt mỏi, đau rát họng, đau người, được lấy mẫu bệnh phẩm. Xét nghiệm ngày 14/4 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại BV Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

{keywords}
Khử khuẩn tại thôn Hạ Lôi 

Như vậy tại thôn Hạ Lôi, đến sáng 15/4 đã ghi nhận 13 người mắc Covid-19. Ngành y tế đánh giá tình hình ổ dịch tại Hạ Lôi rất phức tạp, nhiều trường hợp có liên quan, có cả trường hợp là nhân viên y tế, vì vậy có nguy cơ lây nhiễm cao cho cộng đồng.

Cơ quan chức năng đã xác định có 581 người tiếp xúc trực tiếp với người bị mắc Covid-19 (F1). Hiện, 526 người đã được chuyển đi cách ly tập trung tại các bệnh viện. Còn 55 người được cách ly tại nhà do tiếp xúc với người mắc Covid-19 nhưng đã qua 14 ngày.

Thúy Hạnh
Ảnh: Nguyễn Thị Hà Sơn

Cả nước có 8 bệnh nhân Covid-19 nặng, phi công Vietnam Airlines khả quan hơn

Cả nước có 8 bệnh nhân Covid-19 nặng, phi công Vietnam Airlines khả quan hơn

- Cả nước hiện có 8 bệnh nhân Covid-19 nặng, 2 trong số này đã có những tiến triển tốt lên, nhiều hy vọng.