Sáng nay, thông tin với VietNamNet, ông Nguyễn Duy Bình – Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê cho hay, bệnh viện này đang cấp cứu cho 17 bệnh nhân bị ngộ độc sau khi ăn đám giỗ.

{keywords}
17 bệnh nhân nghi ngộ độc đang được điều trị ở khoa lây, Bệnh viện đa khoa Hương Khê

Các nạn nhân đều quê ở xã Hòa Hải được chuyển từ trạm y tế xã Hòa Hải lên Bệnh viện Đa khoa Hương Khê vào tối ngày hôm qua. Khi vào viện, các bệnh nhân có triệu chứng nôn mửa, đau đầu chóng mặt…

{keywords}

{keywords}

Các bệnh nhân bị ngộ độc đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê

Theo các bệnh nhân, vào hôm chủ nhật (ngày 24/3) tất cả họ cùng tham gia ăn cỗ một đám giỗ trên địa bàn xã Hòa Hải, đến ngày hôm sau một số người có dấu hiệu nghi ngộ độc nên đã tới trạm y tế xã Hòa Hải cấp cứu.

Có 17 nạn nhân bị nặng hơn được chuyển lên bệnh viện tuyến huyện.

Theo bác sỹ Bình, ngoài 17 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viên Đa khoa huyện thì còn hàng chục người khác đang chữa trị ở trạm y tế xã Hòa Hải.

Lê Minh

30 học sinh ngộ độc sau bữa cơm chiều

30 học sinh ngộ độc sau bữa cơm chiều

Sau bữa cơm chiều, 30 học sinh trường dân tộc nội trú có biểu hiện ngộ độc thực phẩm phải nhập viện cấp cứu.