Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết, bão “Pháo hoa” đổ bộ vào miền đông nước này đã gây ra mưa lớn tại một loạt tỉnh như Chiết Giang, Thượng Hải, Giang Tô, An Huy. Mực nước mưa đo được tại hai thành phố Thiệu Hưng và Hàng Châu lần lượt ở mức 250mm và 400mm. Cá biệt tại thành phố Dư Diêu thuộc tỉnh Chiết Giang, lượng mưa tại đây lên tới hơn 510mm.

{keywords}
Các nhân viên cứu hộ đắp bao cát phòng lũ tại thành phố Gia Hưng, Trung Quốc đêm 25/7. Ảnh: THX

Tại thành phố Thượng Hải, giới chức nơi đây đã phải cho sơ tán khẩn cấp 330.000 người dân sinh sống ở các quận ven biển, đồng thời triển khai hơn 100.000 nhân viên công vụ tham gia công tác phòng chống thiên tai. Tất cả các chuyến bay đến và đi từ thành phố này đều bị hủy bỏ.

Theo dữ liệu từ Cục Khí tượng Trung Quốc, bão “Pháo hoa” sẽ di chuyển 5-10 km/h theo hướng tây bắc, sức gió đạt cấp 11-12 (tức 30-33m/s). Sau đó, bão suy yếu dần và đi ra biển.

{keywords}
Cây đổ đè lên một chiếc ô tô. Ảnh: THX
{keywords}
Bão “Pháo hoa” khiến cây cối ven đường ở Thượng Hải, Trung Quốc đổ sập. Ảnh: THX
{keywords}
 Ảnh: THX
{keywords}
Người dân Trung Quốc trú ẩn tại một nơi tránh bão đêm 25/7. Ảnh: THX
{keywords}
Bản đồ dự báo hướng di chuyển của bão “Pháo hoa”. Ảnh: Cục Khí tượng Trung Quốc

Video: New China TV

Video: Al Jazeera

Video: The Telegraph

Tuấn Trần

Ba triệu người Trung Quốc chịu thiên tai, có nơi nước ngập tới cổ

Ba triệu người Trung Quốc chịu thiên tai, có nơi nước ngập tới cổ

Theo thống kê sơ bộ từ chính quyền tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, ít nhất 33 người thiệt mạng và 8 người mất tích trong đợt mưa lũ lần này.

Lý do thành phố Trung Quốc hứng chịu lũ ‘nghìn năm có một’

Lý do thành phố Trung Quốc hứng chịu lũ ‘nghìn năm có một’

Một số nhà khí tượng học nhận định, sự biến đổi khí hậu đã khiến thành phố Trịnh Châu, Trung Quốc gánh chịu lũ lụt ‘nghìn năm có một’.