Tính đến nay, đã có 14 người tại Đại sứ quán Canada ở Havana phàn nàn về các triệu chứng như chóng mặt, buồn nôn và khó tập trung.

{keywords}
Đại sứ quán Canada tại Cuba. (Ảnh: Reuters)

Theo một thông báo của Bộ các Vấn đề Toàn cầu Canada, "các nhân viên, vợ/chồng và những người phụ thuộc họ" tại đại sứ quán nằm trong số những người bị ảnh hưởng bởi bệnh lạ và tất cả đang được điều trị y tế.

Trong khi đại sứ quán vẫn hoạt động, một số dịch vụ có thể bị ảnh hưởng trong tương lai, thông báo cho biết thêm.

Số lượng các nhân viên sứ quán sẽ giảm từ 16 xuống còn 8 người, hãng thông tấn AP đưa tin.

Hơn 1 triệu người Canada thăm Cuba mỗi năm nhưng chưa có bằng chứng cho thấy họ có nguy cơ mắc bệnh.

Cuba đã nhiều lần phủ nhận có liên quan. Phía Canada cho biết đã và đang hợp tác chặt chẽ với Havana kể từ khi xuất hiện trường hợp đầu tiên mắc bệnh lạ vào năm 2017.

Các triệu chứng tương tự cũng ảnh hưởng tới nhân viên Đại sứ quán Mỹ ở Cuba và Trung Quốc.

Bộ Ngoại giao Mỹ năm ngoái khuyến cáo mọi người nên theo dõi "bất cứ triệu chứng hay sự kiện, hiện tượng thích giác và cảm giác nào bất thường và khó giải thích". Họ cho rằng nguyên nhân gây ra các triệu chứng trên là do một cuộc "tấn công sóng âm".

Tuy nhiên, một nhà khoa học Mỹ và Anh lại đưa ra giải thuyết khác, nói đó chỉ là tiếng ồn của côn trùng.

Sầm Hoa