“Nguồn tin sơ bộ cho biết, căn cứ Ain al-Asad đã bị tấn công bởi 10 quả tên lửa vào lúc 7h20 sáng ngày 3/3. Một bệ phóng tên lửa đã được tìm thấy tại thị trấn al-Baghdadi thuộc tỉnh Anbar, Iraq”, phóng viên hãng tin Alarabiya cho biết.

Hiện chưa có thống kê sơ bộ thiệt hại về người và tài sản trong căn cứ quân sự do vụ tấn công gây ra.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Wayne Marotto trong một thông cáo được đưa ra sau đó nói rằng, các cơ quan an ninh Iraq đã bắt đầu điều tra xem nhóm vũ trang nào đứng đằng sau vụ tấn công trên.

Căn cứ không quân Ain al-Asad, nơi đồn trú của hàng trăm binh sĩ Mỹ nằm ở phía tây thủ đô Baghdad, Iraq thường xuyên trở thành mục tiêu tấn công của các lực lượng dân quân vũ trang. Nơi đây hồi tháng 1/2020 cũng từng chịu một cuộc tấn công bằng hàng chục quả tên lửa.

{keywords}
Xe tải dùng làm bệ phóng tên lửa được tìm thấy gần căn cứ Ain al-Asad, Iraq. Ảnh: Sabre News
{keywords}
Một mảnh vỡ tên lửa được binh sĩ Mỹ tìm thấy. Ảnh: Sabre News

Tuấn Trần

Mỹ ‘phẫn nộ’ vì đại sứ quán tại Iraq lại bị tên lửa tấn công

Mỹ ‘phẫn nộ’ vì đại sứ quán tại Iraq lại bị tên lửa tấn công

Theo hãng tin Reuters, đây là cuộc tấn công thứ ba của phiến quân nhằm vào các cơ quan và căn cứ Mỹ ở Iraq trong vòng một tuần qua.

Căn cứ liên quân tại Iraq bị rocket tấn công

Căn cứ liên quân tại Iraq bị rocket tấn công

Một vụ tấn công bằng rocket vào căn cứ liên quân do Mỹ đứng đầu tại Iraq đã khiến một nhà thầu dân sự thiệt mạng và 5 người bị thương, trong đó có một quân nhân Mỹ.