Quân Nga vừa rút khỏi Bucha sau hơn một tháng kiểm soát khu vực này.

{keywords}
Thi thể nằm trong một ngôi mộ tập thể ở Bucha. Ảnh: AP

Theo báo The Guardian, ít nhất 20 thi thể, đều mặc quần áo dân thường, nằm rải rác trên một con phố ở Bucha. Thi thể của phóng viên Maksim Levin được tìm thấy ở một ngôi làng gần đó. Trong số các thi thể có một người bị trói tay sau lưng bằng một tấm vải trắng.

{keywords}
Cảnh đổ nát ở Bucha sau khi xung đột kết thúc. Ảnh: AP
{keywords}
Thi thể một quân nhân không rõ tên tuổi. Ảnh: AP

"Tất cả những người đó đều bị bắn", Thị trưởng Bucha Anatoly Fedoruk cho biết. Quan chức này nói thêm, binh sĩ Ukraine đã tìm thấy 280 thi thể khác được chôn trong các ngôi mộ tập thể. 

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cáo buộc Nga đã cố ý gây ra vụ sát hại ở Bucha và kêu gọi các lệnh trừng phạt mới, tàn khốc hơn G7 đối với Nga ngay lập tức.

{keywords}
Nhân viên chuyển các túi chứa thi thể về nơi tập kết. Ảnh: RT
{keywords}
Ảnh: RT
{keywords}
Ảnh: AP

Nga đã bác bỏ những cáo buộc trên và buộc tội Ukraine cố tình dàn xếp mọi chuyện để đổ lỗi cho binh sĩ nước này.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội nước này rút khỏi Bucha vào ngày 30/3 và một ngày sau đó Thị trưởng Bucha đã xác nhận tình hình trong một video nhưng không đề cập gì đến bất kỳ cư dân địa phương nào bị bắn trên đường với tay bị trói. Và rằng, các bằng chứng tội ác ở Bucha chỉ xuất hiện sau 4 ngày quân Nga đã rút.

{keywords}
Người dân Bucha nấu ăn ngoài trời. Ảnh: AP

>>> Tình hình chiến sự căng thẳng tại Ukraine

Hoài Linh

Ukraine phát hiện 410 thi thể gần Kiev, Nga yêu cầu Hội đồng Bảo an họp khẩn

Ukraine phát hiện 410 thi thể gần Kiev, Nga yêu cầu Hội đồng Bảo an họp khẩn

Các công tố viên Ukraine tuyên bố đã phát hiện 410 thi thể gần thủ đô Kiev khi họ điều tra các tội ác chiến tranh có thể đã xảy ra lúc quân Nga còn hiện diện ở đây.