Một loạt ảnh được hãng tin AP và trang Shanghaiist đăng tải cho thấy dịch vụ xe buýt đã hoạt động trở lại, các nhà máy đã tiếp tục hoạt động và người dân lại được phép rời nhà sau gần 2 tháng bị “cấm cung” vì lệnh phong toả.

Các con phố ở thành phố 11 triệu dân này đã chật cứng xe cộ, các phương tiện giao thông xếp hàng dài ở sân bay, nhà ga, bến xe buýt khi hàng nghìn người rời thành phố để trở về nhà hoặc đi làm việc tại các nơi khác. Các hàng rào màu vàng vốn chắn một số khu phố đã được dỡ bỏ dù một số khu vực dân cư khác vẫn bị giới hạn người ra vào. 

Cư dân Vũ Hán cũng được phép rời thành phố vào ngày 8/4.

{keywords}
Công nhân lắp ráp ô tô tại nhà máy Honda Dongfeng ở Vũ Hán miệt mài làm việc hôm 8/4. Vũ Hán là một trung tâm công nghiệp nặng lớn. (Ảnh AP)
{keywords}
Công nhân ăn trưa (Ảnh Shanghaiist)

 

{keywords}
Thanh niên Trung Quốc ghi hình một màn nhảy múa trên đường phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc hôm qua.
{keywords}
Các hiệu vàng mở cửa kinh doanh trở lại sau khi lệnh phong toả Vũ Hán được dỡ bỏ. (Ảnh AP)
{keywords}
Người dân ăn uống trên đường phố. (Ảnh AP)
{keywords}
Cảnh người dân đi dạo dọc sông Dương Tử. (Ảnh AP)
{keywords}
Nhân viên tại sân bay quốc tế Tianhe, Vũ Hán đang chỉ đường cho khách (Ảnh AP)
{keywords}
Xem Vũ Hán hối hả trở lại nếp sống cũ
{keywords}
 
{keywords}
Ảnh Shanghaiist
{keywords}
Một nhân viên đường sắt cầm tấm biển có dòng chữ: “Nhà ga Hankou chào đón bạn” khi các hành khách bước lên tàu cao tốc rời ga. Sau 11 tuần phong toả, đoàn tàu đầu tiên đã rời Vũ Hán hôm 8/4. (Ảnh AP)
{keywords}
Dân Vũ Hán vui mừng sau khi phong toả được dỡ bỏ (Ảnh AP)


Hoài Linh