“Đây là điều mà tôi không bao giờ nghĩ tới”, biên tập viên Ben Riley-Smith của tờ Daily Telegraph nói với hãng tin RT.

Trong khi phóng viên Grace Segers gọi thời điểm cô ấy nhìn thấy binh sĩ vệ binh quốc gia nằm la liệt trong tòa nhà Quốc hội là “ngày kỳ quặc và kinh khủng nhất trong cuộc đời”.

Theo RT, việc binh sĩ vệ binh quốc gia ‘đóng quân’ ở đồi Capitol diễn ra trong bối cảnh Hạ viện Mỹ ngày 13/1 đã biểu quyết luận tội Tổng thống Donald Trump vì vai trò của ông trong vụ bạo động tại đây hồi tuần trước.

{keywords}
Lính vệ binh quốc gia nằm la liệt ở sảnh Quốc hội. Ảnh: Reuters
{keywords}
Ảnh: Reuters
{keywords}
Vệ binh quốc gia nằm la liệt bên lối đi của Tòa nhà văn phòng Thượng viện Dirksen. Ảnh: Reuters
{keywords}
Vệ binh quốc gia được trang bị nhiều vũ khí nóng. Ảnh: Reuters
{keywords}
Ảnh: Reuters
{keywords}
Vệ binh quốc gia chuẩn bị đi tuần quanh trụ sở Quốc hội Mỹ. Ảnh: Reuters
{keywords}
Vệ binh quốc gia đi tuần. Ảnh: Reuters

Toàn cảnh Cuộc khủng hoảng trên Đồi Capitol

Tuấn Trần

Ông Trump kêu gọi người dân Mỹ ‘chống lại bạo lực’

Ông Trump kêu gọi người dân Mỹ ‘chống lại bạo lực’

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 13/1 đưa ra lời kêu gọi chống lại bạo lực, trong khi Hạ viện bỏ phiếu luận tội về vai trò của ông trong vụ bạo động đồi Capitol.

Ông Trump trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên bị luận tội hai lần

Ông Trump trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên bị luận tội hai lần

Hạ viện Mỹ ngày 13/1 đã biểu quyết luận tội Tổng thống Donald Trump vì vai trò của ông trong vụ bạo động ở đồi Capitol hồi tuần trước.