Một hộ chiếu Syria đã được tìm thấy trên thi thể của một trong những kẻ đánh bom liều chết tại sân vận động Stade de France, Paris.

TIN BÀI KHÁC:

Thông tin trên vừa được hãng tin Reuters đăng tải, dẫn nguồn từ cảnh sát Pháp.

{keywords}

Thông tin từ hiện trường cho thấy, một trong những kẻ tấn công tại sân vận động có thể là người Pháp. Các nhân chứng mô tả một kẻ “da trắng” và “tuýp  người châu Âu”.

Hiện vẫn chưa xác định được liệu hộ chiếu kể trên là thật hay không, và nhiều chuyên gia chỉ ra rằng các tấm hộ chiếu Syria giả có thể dễ dàng có được ở đất nước đang bị chiến tranh tàn phá này.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã đứng ra nhận trách nhiệm, tuyên bố Pháp là một mục tiêu hàng đầu. Chúng còn tung ra một clip dọa tiếp tục tấn công nước này nếu liên quân vẫn không kích các chiến binh IS.

Đến giờ, loạt vụ tấn công ở Paris đêm 13/11 đã cướp mạng sống của tổng cộng 128 người và làm 260 người bị thương. Thương vong có thể còn tăng cao.

Thanh Hảo