Thủ tướng Malaysia đang thể hiện lập trường vững chắc về vụ sát hại người được cho là Kim Jong Nam, đồng thời tuyên bố Malaysia quyết định sẽ tiết lộ sự thật về những gì đã diễn ra.

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh tin tức Al Arabiya, ông Datuk Seri Najib Razak đã nói rằng Malaysia sẽ thể hiện lập trường vững chắc và khởi tố những người chịu trách nhiệm cho tội ác này.

{keywords}
Thủ tướng Malaysia Datuk Seri Najib Razak (Ảnh: Reuters)

"Tôi muốn nói, tội ác được thực hiện tại Malaysia và chúng ta cũng nhận ra rằng hung khí được sử dụng là một hóa chất cực kỳ nguy hiểm, hoàn toàn không được phép sử dụng vì nếu nó được dùng với liều lượng lớn sẽ khiến nhiều người tử vong chứ không chỉ một người", ông Najib cho biết.

"Vì thế, chúng tôi phải có quan điểm nghiêm túc và chúng tôi quyết định tìm ra sự thật và khởi tố những người chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra", Thủ tướng Malaysia nói thêm.

Hôm 13/2, một công dân Triều Tiên, người được cho là Kim Jong Nam, anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, đã bị sát hại tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur trong lúc đang đợi một chuyến bay tới Macao.

Theo cảnh sát và hình ảnh trích xuất từ camera giám sát được công bố, người này đã bị hai phụ nữ tấn công. Người đàn ông đã tử vong trên đường tới bệnh viện Putrajaya.

Đại sứ Triều Tiên tại Malaysia, ông Kang Chol đã chỉ trích Chính phủ Malaysia và các cuộc điều tra do Malaysia thực hiện, gây ra căng thẳng giữa hai nước.

Ông Najib cũng lên án việc sử dụng chất độc VX. "Chúng tôi cần thực hiện kiểm tra ADN để biết chắc danh tính của nạn nhân. Đây là một thủ tục phổ biến và chúng tôi đang đợi các mẫu ADN", Thủ tướng Malaysia khẳng định.

Sầm Hoa

Đại sứ Triều Tiên có 48 tiếng để rời Malaysia

Đại sứ Triều Tiên có 48 tiếng để rời Malaysia

Malaysia ra thông báo coi Đại sứ Triều Tiên Kang Chol là ‘nhân vật không được hoan nghênh’ và yêu cầu phải rời khỏi nước này trong vòng 48 giờ.

Nghi phạm Triều Tiên bị Malaysia trục xuất

Nghi phạm Triều Tiên bị Malaysia trục xuất

Chiều nay (3/3), nghi phạm Triều Tiên và gia đình người này đã bị cảnh sát Malaysia đưa tới sân bay quốc tế Kuala Lumpur để trục xuất về nước.

Trường hợp nào tử tù ở Malaysia được ân xá?

Trường hợp nào tử tù ở Malaysia được ân xá?

Luật pháp Malaysia quy định những ai phạm tội giết người trên lãnh thổ nước này đều phải đối mặt với án tử hình. Nhưng có một số trường hợp được ân xá.

Malaysia bỏ miễn thị thực cho người Triều Tiên

Malaysia bỏ miễn thị thực cho người Triều Tiên

Malaysia sẽ hủy chính sách miễn thị thực cho người Triều Tiên vào nước này kể từ ngày 6/3.

Triều Tiên phản ứng về vụ đầu độc ở sân bay Malaysia

Triều Tiên phản ứng về vụ đầu độc ở sân bay Malaysia

Triều Tiên không công nhận người đàn ông tử vong tại sân bay Malaysia hôm 13/2 là Kim Jong Nam, và cho rằng việc ông này chết vì chất độc VX là ‘vô lý’.