Sputnik dẫn thông cáo của Tổ chức Sáng kiến thăm dò Biển Đông (SCSPI) cho biết, một máy bay do thám RC-135W Rivet Joint của Không quân Mỹ được ngụy trang thành máy bay dân dụng Malaysia đã cất cánh từ căn cứ Kadena tại đảo Okinawa, Nhật Bản và bay tới Biển Đông.

{keywords}

Theo SCSPI, máy bay này khi bay qua Biển Đông đã tiến hành hoạt động ‘tuần tra dày đặc’ trên vùng biển nằm giữa đảo Hải Nam của Trung Quốc và quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Đây không phải là lần đầu tiên Mỹ điều máy bay trinh sát tới tuần tra tại khu vực Biển Đông trong tháng này.

Hôm 3/9 vừa qua, một chiếc RC-135W khác cũng thực hiện hành động tương tự tại vùng biển trên. Tuy nhiên, chiếc máy bay đã quay trở lại ngay sau khi vào lãnh hải Philippines.

Tuấn Trần

Đàm phán bộ quy tắc ứng xử Biển Đông là ưu tiên của ASEAN-Trung Quốc

Đàm phán bộ quy tắc ứng xử Biển Đông là ưu tiên của ASEAN-Trung Quốc

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, ASEAN và Trung Quốc đều đang "sốt ruột" mong muốn nối lại đàm phán Bộ quy tắc ứng xử Biển Đông (COC). 

Mỹ, Nhật nhất trí kế hoạch mới ứng phó Trung Quốc ở Biển Đông

Mỹ, Nhật nhất trí kế hoạch mới ứng phó Trung Quốc ở Biển Đông

Sau cuộc họp bàn của hai bộ trưởng quốc phòng, Mỹ và Nhật đã nhất trí về một kế hoạch mới nhằm ứng phó "các hành động gây bất ổn" của Trung Quốc ở Biển Đông.