Sputnik trích dẫn tuyên bố ngày 20/8 của Tổng thống Biden cho biết, động thái trên "tương ứng với với tình trạng khẩn cấp quốc gia được ban hành trong sắc lệnh hành pháp 14024 ngày 15/4/2021, liên quan đến mối đe dọa bất thường đối với an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại và nền kinh tế của Mỹ, do các hoạt động gây hại nhất định của chính phủ Nga ở nước ngoài gây ra".

{keywords}
Logo Dòng chảy phương Bắc 2 trên một đường ống tại nhà máy dẫn khí Chelyabinsk ở Chelyabinsk, Nga. Ảnh: Reuters

Lãnh đạo Nhà Trắng nói thêm, sắc lệnh mới cho phép "phong tỏa tài sản và quyền lợi về tài sản của người nước ngoài ... vì tham gia vào một số hoạt động hoặc cung cấp một số dịch vụ nhất định nhằm hỗ trợ việc xây dựng dự án đường ống Dòng chảy phương Bắc 2".

Theo Reuters, cùng ngày, một báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ gửi các ủy ban quốc hội nước này cho hay, Washington đã áp trừng phạt đối với tàu Nga Ostap Sheremeta, công ty JSC Nobility sở hữu tàu và công ty xây dựng Konstanta vì dính líu đến dự án đường ống dẫn khí đốt từ Nga qua biển Baltic sang Đức, trị giá 11 tỷ USD.

Tuy nhiên, những người tham gia dự án khẳng định, các biện pháp trừng phạt này sẽ không ảnh hưởng đến Dòng chảy phương Bắc 2.

Trước đó, trong một cuộc họp báo chung hôm 20/8 với Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, việc xây dựng các đường ống dẫn khí của dự án gần hoàn tất. Hiện chỉ còn khoảng 15km đường ống cần lắp đặt dưới đáy biển.

Giống như hai tổng thống Mỹ tiền nhiệm, ông Biden phản đối Dòng chảy phương Bắc 2 vì dự án sẽ bỏ qua Ukraina, tiềm ẩn nguy cơ gây thất thu phí vận chuyển năng lượng cũng như đe dọa khả năng đối đầu của Kiev trước Moscow.

Theo Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Washington hiện đã áp cấm vận đối với 7 thực thể và nhận diện 16 tàu của họ là các tài sản bị phong tỏa theo các luật trừng phạt đã được Quốc hội Mỹ thông qua.

Tuy nhiên, hồi tháng 5, Bộ Ngoại giao Mỹ đã từ bỏ hai lệnh trừng phạt nhằm vào công ty Dòng chảy phương Bắc 2 AG, doanh nghiệp đứng sau dự án và tổng giám đốc điều hành công ty Matthias Warning, một đồng minh của Tổng thống Putin.

Chính quyền ông Biden cũng tìm cách hàn gắn quan hệ với Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu do Mỹ cần sự trợ giúp của đồng minh về nhiều vấn đề, từ kinh tế đến các quan hệ với Trung Quốc, Iran.

Tháng trước, Mỹ và Đức công bố một thỏa thuận, trong đó Berlin cam kết sẽ bắt Nga phải trả giá nếu sử dụng năng lượng như vũ khí chống Ukraina và các nước Trung Âu khác. Song, thỏa thuận không nêu rõ các hành động cụ thể nào của Moscow sẽ phải hứng chịu hậu quả như vậy.

Tuấn Anh

Mỹ-Đức phản đối Nga dùng Dòng chảy phương Bắc 2 làm 'vũ khí địa chính trị '

Mỹ-Đức phản đối Nga dùng Dòng chảy phương Bắc 2 làm 'vũ khí địa chính trị '

Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhất trí về việc nước Nga không nên dùng năng lượng làm ‘vũ khí địa chính trị’.

Mỹ ra đòn trừng phạt Nga vì dự án dẫn khí sang Đức

Mỹ ra đòn trừng phạt Nga vì dự án dẫn khí sang Đức

Bộ Tài chính Mỹ vừa chính thức tuyên bố áp trừng phạt đối các tàu và thực thể của Nga tham gia xây dựng dự án đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 2 sang Đức.