Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) dẫn nguồn truyền thông Houston cho biết, các cơ quan chức năng Mỹ đã được điều động tới Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố này sau khi nhận được báo cáo về việc nhiều tài liệu bị đốt ở sân tòa nhà tối 21/7 (giờ Mỹ).

{keywords}
Xe cứu hỏa bên ngoài Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston, Mỹ. Ảnh: Houstonchronicle

Theo Bưu báo New York, việc đốt tài liệu trên tại Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston có liên quan tới việc Washington đòi phía Bắc Kinh đóng cửa tòa nhà này vào 4h chiều 24/7 tới (giờ Mỹ).

Trong một thông báo được đưa ra hôm nay, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố sẽ trả đũa về việc Mỹ yêu cầu đóng cửa Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston, và coi động thái này là “một sự leo thang chưa từng thấy”.

“Trung Quốc đề nghị phía Mỹ rút lại quyết định sai lầm này. Nếu nước Mỹ tiếp tục leo thang, thì Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp đối phó cần thiết”, SCMP dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân nói.

Tuấn Trần

Hình ảnh nhiều thành phố Trung Quốc chìm trong biển nước

Hình ảnh nhiều thành phố Trung Quốc chìm trong biển nước

Việc sông Hoàng Hà xuất hiện đợt lũ thứ hai kết hợp với tình hình mưa lũ kéo dài tại lưu vực sông Dương Tử đang khiến nhiều thành phố ở Trung Quốc chịu cảnh úng ngập.

Trung Quốc báo động lũ lụt ở mức cao nhất

Trung Quốc báo động lũ lụt ở mức cao nhất

Giới chức địa phương ở miền trung Trung Quốc đã ban bố báo động lũ lụt ở mức cao nhất sau khi mức nước một con sông lớn lên tới gần 29,7m, cao hơn mức nguy hiểm 2,2m.