{keywords}
Mỹ tiêu diệt tên lửa liên lục địa ở ngoài khơi Hawaii. Ảnh: The Hill

Theo Reuters, vụ thử nghiệm được tiến hành ngày 16/11 với sự tham gia của một tàu khu trục được trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Aegis.

Các quan chức Lầu Năm Góc cho hay: “Chúng tôi đã chứng tỏ một con tàu được trang bị hệ thống Aegis và tên lửa SM-3 Block IIA có thể đánh bại các mục tiêu tên lửa đạn đạo liên lục địa”. Tên lửa SM-3 Block IIA do liên doanh giữa Raytheon Co và Misubishi của Nhật phát triển.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa bị phá huỷ bên ngoài khí quyển trái đất, Raytheon cho biết trong một báo cáo riêng rẽ.

Các cuộc thử nghiệm chống mục tiêu là tên lửa đạn đạo liên lục địa trước đây thường dùng tên lửa đánh chặn phóng đi từ các hầm ngầm tại Mỹ. Nếu các cuộc tử nghiệm thêm thành công, việc phóng tên lửa đánh chặn từ tàu sẽ làm tăng độ tin cậy và uy tín của hệ thống phòng thủ tên lửa hiện thời của Lầu Năm Góc.

Hoài Linh

Mỹ bắn thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa

Mỹ bắn thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa

Theo trang tin NDTV của Ấn Độ, cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo Minuteman III đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Mỹ lên án Trung Quốc bắn tên lửa ra Biển Đông

Mỹ lên án Trung Quốc bắn tên lửa ra Biển Đông

Bộ Quốc phòng Mỹ vừa ra tuyên bố lên án việc Trung Quốc tập trận bắn đạn thật và phóng tên lửa đạn đạo ra Biển Đông, gây mất ổn định trong khu vực.