Thứ trưởng Ngoại giao Nga Aleksey Meshkov nói rằng việc NATO tăng quân ở các nước Đông Âu làm tăng nguy cơ xảy ra sự cố và gây đe doạ cho an ninh của Nga.

RT dẫn lời ông Meshkov cho hay: “Việc triển khai quân này tất nhiên là đe doạ tới chúng tôi”.

{keywords}
Khí tài và binh sĩ NATO tham gia tập trận ở biển Baltic. Ảnh: RT

RIA Novosti trích phát biểu của ông Meshkov nói thêm rằng Nga đang giám sát chặt chẽ mọi động thái của NATO, và đảm bảo rằng có đủ khả năng bảo vệ công dân của mình.

Bình luận này của ông Meshkov đưa ra trong bối cảnh mới đây NATO điều động binh sĩ tại các nước Baltic, Ba Lan và Đức.

Theo ông Meshkov, nguyên tắc luân chuyển mà NATO áp dụng gần biên giới Nga cho phép khối này huấn luyện hàng ngàn binh sĩ, để đưa vào tác chiến.

“Rõ ràng là các bước đi của NATO gia tăng nghiêm trọng nguy cơ có đụng độ [giữa khối hiệp ước và lực lượng Nga]” – ông Meshkov cảnh báo.

“Lần đầu tiên kể từ Thế chiến II, chúng tôi lại thấy binh sĩ Đức dọc biên giới của chúng tôi” – ông Meshkov ám chỉ việc Lithuanian tuyên bố hơn 130 lính Đức đã tới đất nước họ, ngoài con số đã lên kế hoạch từ trước là 450 quân nhân và 100 xe tăng.

Mới đây, Mỹ đã triển khai hàng ngàn binh sĩ và vũ khí hạng nặng tới các quốc gia Baltic, Ba Lan và các nước đông nam Âu, trong những tháng cuối cùng nhiệm kỳ của Tổng thống Barack Obama.

Hồi tháng 1/2017, 2.800 vũ khí hạng nặng của Mỹ, bao gồm xe tăng Abrams, pháo Paladin, chiến xa và 4000 binh sĩ đã tới châu Âu trong chiến dịch này.

Lực lượng này triển khai trên bảy quốc gia, bao gồm các nước Baltic, Bulgaria, Romania và Đức.

Lê Thu

Putin ra lệnh Không lực Nga chuẩn bị cho thời chiến

Putin ra lệnh Không lực Nga chuẩn bị cho thời chiến

Không lực Nga nhận lệnh sẵn sàng cho "thời chiến" và các biện pháp "nâng cao tính sẵn sàng chiến đấu đã bắt đầu".

Bên trong 'Lầu Năm Góc" của Nga

Bên trong 'Lầu Năm Góc" của Nga

Trung tâm Quản lý Bộ Quốc phòng Nga nằm bên sông Moscow là nơi kiểm soát mọi hoạt động của các Lực lượng Vũ trang Nga.

TT Trump: "Quá sớm" để bàn chuyện bỏ trừng phạt Nga

TT Trump: "Quá sớm" để bàn chuyện bỏ trừng phạt Nga

Hiện vẫn còn quá sớm để thảo luận việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt chống Nga, Tổng thống Mỹ Trump nói trước thềm cuộc điện đàm với người đồng nhiệm Nga Putin.

Trung Quốc triển khai tên lửa gần biên giới Nga

Trung Quốc triển khai tên lửa gần biên giới Nga

Trung Quốc đã triển khai tên lửa liên lục địa Đông Phong 41 ở tỉnh Hắc Long Giang, gần biên giới Nga.

Nga chỉ trích Obama phá hủy quan hệ hai bên

Nga chỉ trích Obama phá hủy quan hệ hai bên

"Ông Barack Obama đã phá hủy quan hệ Nga-Mỹ và lịch sử sẽ nhớ những lỗi lầm của vị Tổng thống Mỹ này", Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev nói.