Tám máy bay quân sự của Trung Quốc, bao gồm cả máy bay bém bom chiến lược, đã bay qua eo biển Tsushima ở phía nam Nhật Bản hôm 9/1.

Theo hãng thông tấn Kyoto, nhóm máy bay chiến đấu này bao gồm 6 máy bay ném bom tầm xa H-6, một máy bay cảnh báo sớm và một máy bay trinh sát.

{keywords}
Ảnh minh họa

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, các máy bay này không vi phạm không phận của Nhật Bản.

Tám máy bay này bay qua vùng phía nam của eo biển, qua Biển Nhật Bản theo hướng đông bắc, quanh phía bắc của đảo Oki ở quận Shimane, rồi quay trở về không phận phía trên Biển Hoa Đông.

Đây là lần đầu tiên các máy bay H-6 xuất hiện qua eo biển này kể từ tháng Tám năm ngoái.

Lê Thu