{keywords}
 Xe chở ông Trump đi qua người ủng hộ tại Florida. Ảnh: AP

Theo CNN, Butch Bowers và Deborah Barbier – hai người được cho là những luật sư chính, bất ngờ rời khỏi đội luật sư biện hộ cho ông Trump.

Theo AP, sự thay đổi này làm gia tăng bất ổn trong việc tạo dựng đội ngũ biện hội cũng như chiến lược bảo vệ cựu Tổng thống Donald Trump.

Cựu cố vấn tranh cử của ông Trump là Jason Miller nói: “Việc đảng Dân chủ cố luận tội một Tổng thống đã rời nhiệm sở là hoàn toàn vi phạm hiến pháp và thật tệ với đất nước chúng ta. Trên thực tế, 45 thượng nghị sĩ đã bỏ phiếu cho rằng việc làm đó là vi hiến. Chúng tôi đã làm nhiều việc nhưng chưa đưa ra quyết định cuối cùng về đội ngũ pháp lý, nhưng quyết định sẽ sớm được đưa ra”.

Một cố vấn của ông Trump cho hay, quyết định trên đạt được sự đồng thuận của cả hai bên. Hiện cả luật sư Bowers lẫn Barbier đều không hồi đáp với đề nghị bình luận về thông tin trên.

Ông Bowers, một luật sư được kính trọng ở Columbia, Nam Carolina từng làm việc tại Bộ Tư pháp dưới thời Tổng thống George W.Bush.

Bà Barbier, luật sư Nam Carolina, từng tham gia một số vụ án nổi tiếng và là cựu công tố viên liên bang suốt 15 năm tại bang này. Sau đó, bà mở một hãng luật của riêng mình.

Theo kế hoạch, phiên xử luận tội ông Trump diễn ra vào tuần lễ bắt đầu từ 8/2 với cáo buộc kích động bạo loạn tại trụ sở Quốc hội Mỹ. Cả đảng Cộng hoà và các cố vấn của ông Trump đều tuyên bố rõ rằng họ chỉ đưa ra một lập luận đơn giản: Phiên xử là vi phạm hiến pháp vì ông Trump không còn là Tổng thống.

Ba luật sư khác là Josh Howard, Jonny Gasser và Greg Harris, cũng rời nhóm luật sư của ông Trump. Một nhân vật nắm được thông tin về vụ việc trên cho hay, ông Trump muốn các luật sư lập luận rằng có gian lận bầu cử quy mô lớn và bầu cử bị đánh cắp thay vì tập trung vào lập luận buộc tội một Tổng thống đã kết thúc nhiệm kỳ. Như vậy, có tới 5 luật sư đã rời đội ngũ biện hộ cho ông Trump. Các luật sư rút lui đều chưa nhận thù lao trả trước.

Hoài Linh

Vấn đề hóc búa trong phiên tòa luận tội ông Trump

Vấn đề hóc búa trong phiên tòa luận tội ông Trump

Lần đầu tiên trong lịch sử 232 năm tồn tại, Thượng viện Mỹ đưa một cựu tổng thống ra xét xử luận tội. Không ai biết chắc phiên tòa sẽ diễn ra thế nào. Đảng Dân chủ thậm chí chưa quyết có triệu tập nhân chứng hay không.

Phiên xử luận tội ông Trump sẽ diễn ra nhanh gọn

Phiên xử luận tội ông Trump sẽ diễn ra nhanh gọn

Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ Charles Schumer cho biết, phiên xử luận tội cựu Tổng thống Donald Trump sẽ diễn ra khá nhanh và không cần triệu tập nhiều nhân chứng.